Tin sáng 8/4: Ronaldo bỏ tập, Man Utd vò đầu tìm kế mua sao

Thể thaoThứ Ba, 08/04/2014 07:07:00 +07:00

(VTC News)- Ronaldo đã bỏ lỡ buổi tập của Real Madrid vì chấn thương đầu gối. Nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt ở trận tứ kết lượt về Champions League.

(VTC News)- Ronaldo đã bỏ lỡ buổi tập của Real Madrid vì chấn thương đầu gối. Nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt ở trận tứ kết lượt về Champions League với Borussia Dortmund.

Ronaldo bỏ tập 
Siêu sao người Bồ Đào Nha gặp phải chấn thương ở trận đấu với Dortmund giữa tuần trước và buộc phải rời sân ở phút thứ 80. Với vết thương khá nặng ở đầu gối, CR7 đã phải ngồi ngoài trong cuộc đối đầu với Real Sociedad tại La Liga cuối tuần vừa qua, và rất có thể anh sẽ tiếp tục phải vắng mặt trong trận tái đấu với Dortmund tại Signal Iduna Park diễn ra vào đêm nay.
Ronaldo nhiều khả năng sẽ không thể ra sân đêm nay 
Phát biểu sau buổi tập mới nhất của CLB hoàng gia Tây Ban Nha, HLV Carlo Ancelotti cho biết : "Ronaldo đã không thể tham dự buổi tập cùng toàn đội do vết thương ở đầu gối vẫn chưa kịp bình phục. Nếu tình hình vẫn không tiến triển khả quan hơn vào ngày mai, tôi sẽ để cậu ấy ngồi ngoài để có thêm thời gian tĩnh dưỡng. Tôi không muốn mạo hiểm với tình trạng sức khỏe của cậu ấy".
Thực tế, chiến lược gia người Italia hoàn toàn có thể yên tâm để cậu học trò cưng của mình nghỉ ngơi ở trận này, bởi Real Madrid coi như đã đặt một chân vào vòng bán kết sau khi đã giành chiến thắng với tỉ số 3-0 ở lượt đi tại Bernabeu. 
Tuy nhiên, nếu không thể ra sân trong cuộc chạm trán với Dortmund, cựu tiền vệ của Man Utd sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League. Hiện tại, CR7 đã có cho riêng mình 14 bàn thắng ở mùa giải này, ngang bằng với thành tích mà Messi đã lập được ở mùa giải 2011-2012.
Muốn có Toni Kroos, Man Utd phải "hy sinh" Adnan Januzaj
Theo tờ Bild của Đức, HLV Pep Guardiola cho biết ông sẽ chỉ đồng ý bán tiền vệ Toni Kroos cho Man Utd nếu Quỷ đỏ chấp nhận để tài năng trẻ Adnan Januzaj chuyển sang khoác áo Bayern Munich theo chiều ngược lại. Januzaj cũng được coi là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Hùm xám ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.
Man Utd sẽ dùng Januzaj đổi lấy Toni Kroos? 

Mới đây, tiền vệ mới 19 tuổi người Bỉ đã được tờ báo danh tiếng Gazzetta Dello Sport bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới sau màn trình diễn tuyệt vời của anh tại Old Trafford. Đó cũng chính là lý do khiến Bayern Munich đang rất khát khao có được sự phục vụ của Januzaj nhằm thay thế cho vị trí của Robben và Ribery trong tương lai.
Đây được xem là một nước cờ vô cùng thông minh của Guardiola trong bối cảnh Toni Kroos đã không còn mặn mà với sân Allianz-Arena. Trong khi đó, tiền lại không phải vấn đề quá lớn với Bayern Munich. Nếu có được chữ ký của Adnan Januzaj, Hùm xám coi như cũng không phải chịu quá nhiều thiệt thòi trong thương vụ chuyển nhượng này.
Huyền thoại Barca "đá đểu" Mourinho
Johan Cruyff - huyền thoại bóng đá một thời của CLB Barcelona và ĐT Hàn Lan mới đây đã lên tiếng chỉ trích thói "lèm bèm" vô tội vạ của Jose Mourinho, đồng thời cho rằng thói quen này sẽ khiến HLV người Bồ Đào Nha sớm mất đi tầm ảnh hưởng của mình trong phòng thay đồ của sân Stamford Bridge.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Mourinho đã tỏ ra vô cùng giận dữ sau thất bại 1-3 của Chelsea trước PSG tại lượt đi tứ kết Champions League. "Người đặc biệt" đã có những phản ứng gay gắt với các học trò, đặc biệt là những cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự, nguyên nhân dẫn tới 3 bàn thua của đội bóng thành London. Phát biểu sau khi chứng kiến thái độ của Jose Mourinho, Johan Cruyff cho biết :
"PSG là một tập thể rất mạnh. Họ sở hữu trong đội hình những cầu thủ chất lượng và một HLV xuất sắc, nhưng Mourinho thậm chí còn chẳng buồn quan tâm tới điều đó. Ông ta luôn như vậy, chỉ quan tâm tới những gì diễn ra trước mắt và lúc nào cũng khăng khăng theo ý mình. Khi mọi thứ tốt đẹp, đó sẽ là công của ông ta, còn khi tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu đi, các cầu thủ lại là những người phải chịu trách nhiệm. Điều đó thật nực cười".
Mourinho lại bị chỉ trích vì "lắm lời" 
"Mourinho đã đánh mất đi tiếng nói của mình tại Real Madrid cũng là vì lý do này, ông ta lèm bèm quá nhiều. Song điều khiến tôi ngạc nhiên là ông ta chẳng rút ra được tí kinh nghiệm nào cho bản thân, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại và kiểu gì thì ông ta cũng sẽ đánh mất đi chỗ đứng của mình trong phòng thay đồ của Chelsea mà thôi" - Cruyff khẳng định.
Với cá tính của mình, Jose Mourinho chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên để Johan Cruyff muốn nói gì thì nói. Giới truyền thông nước Anh đang chờ đợi màn phản pháo của vị chiến lược gia 51 tuổi này, giống như những gì ông đã làm với HLV Arsene Wenger của Arsenal cách đây không lâu.
Sau Man Utd, đến lượt Arsenal liên hệ Jurgen Klopp
Sau thất bại 0-3 trước Everton cuối tuần qua, tương lai của HLV Arsene Wenger tại Arsenal chỉ còn được tính bằng ngày. Và theo tin tức từ báo chí Anh, BLĐ Pháo thủ đang liên hệ để mời thuyền trưởng của Borussia Dortmund - Jurgen Klopp về sân Emirates để dẫn dắt Arsenal kể từ mùa giải tới.
Năm nay 46 tuổi, Jurgen Klopp đang là một trong những HLV được săn đón nhiều nhất ở Châu Âu sau những thành công mà ông mang lại cho đội bóng vùng Ruhr của Đức. Hiện tại, cả Man Utd cũng đang rất muốn có được sự phục vụ của chiến lược gia tài ba này để thay thế cho vị trí của David Moyes, người đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau chuỗi thành tích thi đấu nghèo nàn của Quỷ đỏ mùa giải này.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn