Tin sáng 2/12: Mourinho lại phát ngôn gây sốc

Thể thaoThứ Ba, 02/12/2014 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Luật công bằng tài chính, theo Mourinho, chỉ giúp ích cho các đội bóng lớn.

(VTC News) - Bộ Luật công bằng tài chính được UEFA đề ra nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả đội bóng, thế nhưng, theo Mourinho, chỉ giúp ích cho các đội bóng lớn. 

Mourinho phát ngôn gây sốc

Chia sẻ quan điểm trên Yahoo về bộ Luật công bằng tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Jose Mourinho cho rằng, bộ luật này vẫn còn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn và rốt cuộc thì các đội bóng lớn, giàu có vẫn được hưởng lợi. 

Trích lời Mourinho: “Tôi nghĩ bộ Luật công bằng tài chính đang tồn tại mâu thuẫn ở chỗ, nó chưa hoàn toàn đảm bảo quyền lợi công bằng cho mọi đội bóng. Nói cách khác, nó không giúp gì được cho các đội bóng nhỏ có ý muốn thăng tiến. 

Bởi vì những đội bóng mới, những ông chủ mới, không thể có ngay được bề dày lịch sử, thành tích, cũng như cơ cấu tài chính, cấu trúc thương mại, để mà chen chân đứng cùng với những đội bóng lớn như Real Madrid hay Barcelona”. 
Mourinho cho rằng, Luật công bằng tài chính chỉ càng thêm lợi cho các đội bóng lớn.
Luật công bằng tài chính chỉ càng thêm lợi cho các đội bóng lớn. 
Nói về Chelsea, Mourinho cho hay: “Chelsea không phải là một đội bóng mới với ông chủ mới. Đây là đội bóng có một ông chủ suốt 10 năm qua rồi. Mọi thứ có vẻ như đang đi đúng hướng để trở thành đội bóng lớn, khi đạt được sự ổn định tuyệt vời”. 

Carlo Ancelotti kêu gọi Tây Ban Nha mạnh tay với CĐV quá khích 

Sau vụ việc ẩu đả khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương trước trận đấu giữa Atletio Madrid - Deportivo cuối tuần rồi, HLV Carlo Ancelotti đã kêu gọi các đội bóng Tây Ban Nha nên noi gương Real Madrid và Barcelona trong vấn đề kiềm chế sự hung hăng đến từ các ultras - những CĐV quá khích. 

Quan trọng hơn, Ancelotti còn cho rằng, nếu cần thiết thì các quan chức bóng đá xứ Bò tót nên lấy tấm gương mạnh tay với các CĐV quá khích mà bóng đá Anh từng thực hiện ở những năm 1890-1990 - có cả sự tham gia của Thủ tướng Margaret Thatcher.

Clip Messi và đồng đội bị các CĐV Valencia tấn công

Ancelotti chia sẻ: “Real Madrid và Barcelona là những ví dụ điển hình trong cách kiềm chế những CĐV quá khích cho các đội bóng Tây Ban Nha khác. Đi sâu hơn nữa thì giới chức trách nên có những biện pháp để cải thiện tình hình bạo lực đến từ các CĐV quá khích. Ở Anh, không có bạo lực hay những lời lăng mạ, nhưng ở Tây Ban Nha, 15 ngày trước, tôi vừa bị sỉ nhục suốt trận đấu, và gần đây là Lionel Messi đã bị ném chai nước vào đầu”. 

Liverpool giữ chân huyền thoại

Nhằm trấn an các CĐV sau những tin đồn về xích mích giữa huyền thoại đương thời của Liverpool - Steven Gerrard với HLV Brendan Rodgers, BLĐ The Kop đã có những động thái gia hạn hợp đồng với tiền vệ 34 tuổi. 

Đích thân HLV Rodgers cũng khẳng định, Gerrard có toàn quyết định trong vấn đề này và BLĐ đội bóng sẽ không gây sức ép gì đến những quyết định của tiền vệ này. 

Hiện hợp đồng của Gerrard với Liverpool có thời hạn tới hè 2015.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn