Tin sáng 11/9: Chuyên gia tin U19 Việt Nam vào chung kết

Thể thaoThứ Năm, 11/09/2014 08:48:00 +07:00

(VTC News) - Đánh giá khả năng vào chung kết của U19 Việt Nam, các chuyên gia đều tỏ ra rất lạc quan.

(VTC News) - Đánh giá khả năng vào chung kết của U19 Việt Nam, các chuyên gia đều tỏ ra rất lạc quan.

'U19 Việt Nam sẽ vào chung kết'

Nhận định của các chuyên gia về trận bán kết U19 Việt Nam-U19 Myanmar, cựu danh thủ Hồng Sơn đã gửi lời nhắn nhủ chân thành đến các đàn em: “Gặp Myanmar, hãy phát huy những điểm mạnh như trận gặp Nhật. Hãy cứ thăng hoa như thế. Nhưng nghe anh nhé, các em, thăng hoa nhưng vẫn phải tỉnh táo và kín kẽ. Họ đã biết gần như rất rõ về mình. Vì thế sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng cả nước trông đợi vào chiến thắng của các em”.
Thắng U19 Australia, U19 Việt Nam đủ tự tin vào chung kết (Ảnh: Quang Minh)
Còn HLV Nguyễn Thành Vinh - người từng nhiều năm gắn bó với CLB HAGL cũng chia sẻ: “Nhìn các cháu U19 Việt Nam đá, tôi thấy rất xúc động. Nó gợi nhắc tôi nhớ về lứa cầu thủ của Văn Quyến từng hạ gục Trung Quốc năm 2000. U19 Việt Nam đang chơi một thứ bóng đá khác biệt so với những gì chúng ta đã chứng kiến nhiều năm qua. Tôi tin U19 Việt Nam sẽ vào chung kết”.

Man Utd mất tiền cho David Moyes 

Thông tin từ bộ phận tài chính Man Utd vừa cho hay, đội bóng này đã chi trả 6.5 triệu Euro để bồi thường bản hợp đồng “đứt gánh giữa đường” với HLV David Moyes.
Thành tích bết bát, David Moyes vẫn nhận tiền từ Man Utd
Thành tích bết bát, David Moyes vẫn nhận tiền từ Man Utd 
Một phát ngôn từ Quỷ đỏ cho hay: “Mùa giải này Man Utd phải bồi thường 6.5 triệu Euro cho tổn thất của vị HLV và một số thành viên trong ban huấn luyện cũ. Con số này ở mùa giải trước là 7.75 triệu Euro”. 

Bên cạnh tiết lộ trên, báo cáo tài chính của Man Utd cũng cho biết họ đạt doanh thu kỷ lục trong năm tài khóa vừa qua, lên đến 538.4 triệu Euro. Dù vậy, số lãi ròng của Quỷ Đỏ chỉ đạt 29.6 triệu Euro, giảm đến 84% so với một năm trước đó.

Argentina cấm người dân đặt tên con là... Messi

Việc đặt tên con theo tên của những người nổi tiếng hay thần tượng đã trở nên phổ biến ở các nước châu Âu và châu Mỹ từ lâu. Vào những năm 80 ở Argentina, có hàng tá những đứa trẻ được gọi là “Maradona”. 

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy càng ngày càng có nhiều gia đình lấy họ “Messi” để đặt cho con cái mình dẫn đến việc quá những đứa trẻ bị trùng tên, chính quyền thành phố Rosario - quê hương của Lionel Messi, đã quyết định ngăn chặn hiện tượng này bằng cách ra một đạo luật cấm lấy tên “Messi” để đặt tên cho trẻ sơ sinh. Tương tự một số vùng khác như Rio Negro ở Argentina, nếu muốn đặt “Messi” làm tên đệm hay tên thường gọi thì phải xin được... giấy phép của chính quyền địa phương. 
Lionel Messi là niềm tự hào của người dân Argentina
 Lionel Messi là niềm tự hào của người dân Argentina
Đạo luật oái oăm này đang bị nhiều người dân Argentina phản đối bởi trong khi cái tên “Ronaldo” (Brazil) vốn bị ghét ở quốc gia Nam Mỹ này vẫn được tự do sử dụng thì không lý nào lại cấm dùng tên của niềm tự hào quốc gia Lionel Messi.

Lần gần đây nhất một đứa trẻ Argentina được mang tên Messi là bé Messi Daniel Varela, ra đời cách đây 3 tuần.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn