Tin sáng 11/3: Bồ xinh ôm trai lạ, Ronaldo nóng mặt đòi cưới gấp

Thể thaoThứ Ba, 11/03/2014 09:24:00 +07:00

(VTC News) - CR7 ghen lồng lộn và yêu cầu cô bạn gái người Nga phải cưới gấp và không hành nghề người mẫu nữa.

Ronaldo ghen lồng lộn
Thời gian gần đây, Irina Shayk liên tiếp thực hiện những shoot hình quảng cáo vô cùng nhạy cảm với trai lạ. Mới nhất, cảnh Irina gần như khỏa thân chụp ảnh bên cạnh Rapper R.Kelly đã khiến Ronaldo không thể chịu đựng được nữa.
CR7 ghen lồng lộn và yêu cầu cô bạn gái người Nga nhanh chóng bắt tay vào lo chuyện cưới xin và không hành nghề người mẫu nữa.
Tuy nhiên, Irina Shayk không dễ dàng chấp nhận hi sinh như thế. Kể từ khi trở thành người tình của Ronaldo, siêu mẫu người Nga ngày càng nổi. Cô hiện là người mẫu độc quyền cho hàng loạt nhãn hàng thời trang, nước hoa và tạp chí.

Với mức thu nhập lên tới vài triệu euro/năm, Irina có quyền "bay nhảy" mà chẳng phải lo lắng phụ thuộc vào Ronaldo. Thế nên, yêu cầu của Ronaldo chưa chắc đã thành sự thực một sớm một chiều và cảm giác bị cắm sừng sẽ còn hiện hữu thường xuyên trong đầu CR7.

Wenger nhắc nhở trọng tài

Cho rằng bị trọng tài xử ép ở trận lượt đi, trước trận tái đấu với Bayern đêm nay, Wenger mong sẽ nhận được nhiều hơn sự công tâm từ phía những vị vua sân cỏ.

HLV Wenger hi vọng trọng tài sẽ không xử ép Arsenal


"Arsenal có vài lần phải thi đấu với 10 người tại Champions League và đó đều là những trận rất đặc biệt: chung kết Champions League (2006) và vừa qua là trận gặp Bayern Munich",  HLV Wenger nói với BBC.

"Điều chúng tôi cần là một trọng tài giỏi. Và một người thường xuyên cầm còi ở các giải đấu khắc nghiệt sẽ có nhiều kinh nghiệm phát hiện ra các mánh khóe của cầu thủ trong trận đấu. Tôi hi vọng Arsenal sẽ được thi đấu công bằng với nguyên vẹn 11 cầu thủ đến hết trận".

Trong trận lượt đi, Arsenal đã bỏ lỡ quả phạt 11m vào đầu trận khi Ozil sút hỏng và chịu thất bại 0-2 ngay trên sân nhà Emirates. Chính bởi vậy, gánh nặng ở trận lượt về này là rất lớn cho Pháo thủ.

Điều bất lợi cho họ là chưa từng có đội bóng nào đảo ngược tình thế sau khi bị dẫn trước với cách biệt hơn một bàn khi phải đá trên sân khách. 
Mata ra yêu sách

Chuyển tới sân Old Trafford với mức giá kỷ lục nhưng sau 5 lần ra sân ở Premier League, Mata mới có vỏn vẹn 1 pha kiến tạo thành bàn.

 

 

Mata chưa chứng tỏ được đẳng cấp trong màu áo M.U do bị thi đấu trái với sở trường.
Lý do: Mata thường xuyên bị David Moyes xếp thi đấu trái sở trường. Cụ thể, ngôi sao 25 tuổi bị đẩy sang đá ở vị trí tiền vệ cánh, thay vì được chơi ở vị trí hộ công sở trường.

Trên kênh BT Sport, Mata chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi muốn được thi đấu ở khu trung tuyến với vai trò hộ công. Kể từ khi gia nhập Man Utd, tôi thường được xếp đá ở vị trí tiền vệ cánh phải nhưng khi chơi ở vị trí trái sở trường, tôi không có cảm giác thoải mái.

Nếu được thi đấu ở vai trò ‘số 10’, tôi sẽ có cơ hội để thể phát huy hết khả năng của mình. Mỗi khi ra sân thi đấu, tôi rất thích thú với việc kiểm soát bóng và tung ra những đường chuyền cho các đồng đội lập công”.

Bình luận
vtcnews.vn