Tin sáng 1/12: Man City rục rịch giữ chân Lampard

Thể thaoThứ Hai, 01/12/2014 06:46:00 +07:00

(VTC News) - Pellegrini muốn Lampard tiếp tục ở lại Man City, Van Gaal ‘nổ’ về Rooney và bản thân, Wenger làm ngơ lời chỉ trích... là những tin chính sáng nay

(VTC News) - Pellegrini muốn Lampard tiếp tục ở lại Man City, Van Gaal ‘nổ’ to về Rooney và bản thân, Wenger làm ngơ lời chỉ trích... là những tin chính trong sáng nay. 

Man City rục rịch giữ chân Lampard 
Sau khi có bàn thắng đóng góp vào chiến thắng 3.0 trước Southampton, Frank Lampard đã nhận được lời mời “khéo” tiếp tục ở lại Man City từ HLV Manuel Pellegrini. 
Highlight Man City 3-0 Hull City
Vị HLV người Chile nói: “Tôi sẽ chờ đợi quyết định cuối cùng từ BLĐ Man City về hợp đồng của Lampard. Ai cũng biết Lampard không chỉ là một cầu thủ có chuyên môn hàng đầu mà còn rất mẫu mực trong thi đấu. Chính vì điều đó giúp tôi có thể sử dụng anh ấy rất hữu dụng chỉ trong 25-30 phút. 
Trong thời đại hiện nay, các cầu thủ luôn có thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao của mình, không còn quá tùy thuộc vào giới hạn tuổi tác như trước. Quan trọng nhất vẫn là họ biết cách làm thế nào, có quyết định như thế nào khi nhận ra được cơ hội”. 
Về phía Lampard, tiền vệ thuộc biên chế của New York FC cho hay, anh vẫn chưa có buổi thảo luận về việc kéo dài thời hạn hợp đồng cho mượn với Man City. “Tất cả đều tốt đẹp nhưng tôi sẽ cân nhắc kĩ lưỡng”, Lampard chia sẻ. 
Van Gaal tâng bốc Rooney và chính mình
Sau chiến thắng 3-0 trước Hull City tại Old Trafford, HLV Louis Van Gaal rất tự hào về  Wayne Rooney khi rằng cầu thủ này sẽ luôn được đảm bảo vị trí chính thức dưới trướng ông. 
Van Gaal nói: “Trước khi đến Man Utd, tôi đã nghe danh tiếng của Rooney. Song, khi tôi đến thì thấy mọi thứ lại không như lời kể. Rooney trong mắt tôi luôn là một ví dụ tuyệt vời dành cho những cầu thủ còn lại. Anh ấy luôn khao khát thực hiện đam mê đá bóng và thể hiện được vai trò đội trưởng tại Man Utd. 
Rooney đang thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh Man Utd.
Rooney đang thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh Man Utd. 
Tôi nghĩ anh ấy sẽ luôn ra sân dưới quyền tôi dù Rooney có thể không có phong độ tốt. Nên nhớ, tôi là người trao chiếc băng đội trưởng cho Rooney đầu tiên, rồi sau đó Roy Hodgson mới làm theo. Và việc cậu ấy đeo băng thủ quân ở cả Man Utd lẫn ĐT Anh là điều rất tốt với Tam Sư.
Tôi có thể làm mọi cầu thủ trở nên tốt hơn. Xin lỗi nếu lời nói này có vẻ kiêu ngạo, nhưng sự thực là tôi có thể”. 
Wenger ‘bơ’ những lời chỉ trích 
Vì lối chơi kém khởi sắc cùng phong độ tệ hại tại Premier League của Arsenal,  HLV Arsene Wenger đang phải hứng chịu những lời chỉ trích ngày càng có phần gay gắt hơn từ các CĐV. 
Trong chiến thắng 1-0 trước West Brom vừa rồi, các CĐV Pháo thủ đã giăng biểu ngữ “Arsene. Cảm ơn vì những kí ức đẹp, nhưng giờ là lúc nói chia tay được rồi”, nhằm ám chỉ vị chiến lược gia người Pháp nên từ chức. 
CĐV Arsenal giăng biểu ngữ đòi Arsene Wenger từ chức.
CĐV Arsenal giăng biểu ngữ đòi Arsene Wenger từ chức. 
Song, đáp lại những lời chỉ trích gay gắt, HLV Wenger chỉ ngắn gọn: “Chúng ta đang sống trong thế giới mà ai cũng có thể ý kiến mà không màng tới chuyện làm được những điều mình nói. Tôi đang thực hiện những hành động của mình trên sân”. 
Bạo lực ngoài sân cỏ khiến một CĐV thiệt mạng
Theo thông tin từ truyền thông Tây Ban Nha, trước thời điểm trận đấu giữa Atletico Madrid và Deportivo khoảng 3 giờ đồng hồ, một vụ ẩu đả đã xảy ra bên ngoài sân vận động Vicente Calderon giữa hai hội CĐV. Hậu quả của vụ việc khiến 11 CĐV bị thương, 1 CĐV thiệt mạng và 1 cảnh sát trọng thương. 
Sau vụ việc trên, Chủ tịch Atletico Madrid - Enrique Cerezo rất lấy làm tiếc về tai nạn thương tâm và nhấn mạnh: “Cả Atletico và Deportivo đã cố gắng nhưng không thể làm gì hơn. Tôi cũng xin nhắc lại rằng chúng tôi không hề liên quan tới vụ ẩu đả trên. Đó không phải là những CĐV bóng đá chân chính”.
Trong khi đó, Chủ tịch Deportivo - Tino Fernandez kêu gọi các CLB cần nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc tương tự. “Chúng tôi tuyên chiến với bạo lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ”, ông Fernandez phát biểu trên kênh Spanish TV.
Vụ bạo lực khiến một người thiệt mạng đang làm rúng động làng bóng đá Tây Ban Nha.
Vụ bạo lực khiến một người thiệt mạng đang làm rúng động làng bóng đá Tây Ban Nha. 
Tờ Marca xác nhận, nạn nhân xấu số là anh Francisco Romero Taboada, 43 tuổi. Còn tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ phía cảnh sát cho hay, nạn nhân đã được vớt lên từ dưới sông với nhiều vết thương ở đầu và dù được dùng máy sốc điện nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được tính mạng của người đàn ông này.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn