Tin sáng 11/11: Ronaldo đặt mục tiêu Quả bóng vàng 2014

Thể thaoThứ Ba, 11/11/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Cristiano Ronaldo mới đây đã khẳng định rằng, anh sẽ không bao giờ ngưng nỗ lực để giành mọi chiến thắng cho đội bóng lẫn giải thưởng cá nhân.

(VTC News) - Cristiano Ronaldo mới đây đã khẳng định rằng, anh sẽ không bao giờ ngưng nỗ lực để giành mọi chiến thắng cho đội bóng lẫn giải thưởng cá nhân. 

Ronaldo đặt mục tiêu Ballon d’Or 2014

Phát biểu trong lễ nhận hai giải thưởng cá nhân là Pichichi (Vua phá lưới La Liga 2013-14) và Di Stefano (Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga ở mùa giải trước), Cristiano Ronaldo khẳng định bản thân sẽ không bao giờ ngưng nỗ lực cho mục tiêu giành chiến thắng ở mọi trận đấu lẫn các danh hiệu cá nhân. 

Siêu sao người Bồ Đào Nha nói: “Có thể sẽ có những quãng thời gian tôi không đạt phong độ cao, nhưng ít nhất, tôi bắt buộc bản thân phải luôn nâng cao thành tích, hiệu suất thi đấu. Chính xác là số bàn thắng, kiến tạo không được phép ở mức tệ. 

Tôi muốn tiếp tục học hỏi và tập luyện chăm chỉ giống như những gì tôi đã làm cho đến thời điểm hiện tại”. 
Ronaldo đang đạt hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng
 Ronaldo đang đạt hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng
Khi được hỏi về cảm nghĩ ra sao khi đang là ứng cử viên nặng kí nhất cho danh hiệu Ballon d’Or 2014, Ronaldo trả lời: “Giành giải thưởng cá nhân nào đó lần thứ hai hoặc ba luôn luôn là điều tốt lành. Mục tiêu của tôi là luôn luôn phải giành chiến thắng, cho đội bóng hoặc bản thân. Tôi sẽ không bao giờ ngưng nỗ lực hay cảm thấy mệt mỏi trên đường hướng tới mục tiêu chiến thắng tất cả các giải đấu, danh hiệu”. 

Sắp tới, Ronaldo sẽ triệu tập cùng Đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Euro 2016 với Armenia (14/11) và trận đấu giao hữu với Argentina tại Old Trafford (18/11). 

Falcao điên tiết với tin đồn nhảm

Gần đây, truyền thông Anh đã rộ lên tin tức Radamel Falcao khó lòng trụ lại được ở Man Utd sau mùa giải này (hợp đồng cho mượn) vì chấn thương dây chăng đầu gối đã tiến triển theo chiều hướng rất xấu. 

Tuy nhiên, đích thân Falcao đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và cho đây là “tin đồn nhảm, dối trá”. Tiền đạo người Colombia đăng đàn trên Twitter: “Một vài kẻ ngu ngốc suy đoán về tình hình của tôi. Một vài người thiếu khách quan khác hùa theo. Kết quả là hàng triệu người hâm mộ tin vào những lời dối trá, nhảm nhí đó. Tất cả chẳng khác gì một thảm họa của những kẻ ngu ngốc".
Falcao trên khán đài theo dõi trận derby Manchester mới đây
 Falcao trên khán đài theo dõi trận derby Manchester mới đây
Hiện truyền thông Anh cho biết Man Utd đang xem xét lại việc chi tổng mức phí 55 triệu Euro cho AS Monaco để mua đứt Falcao. 

‘Không ai có thể bắt kịp Chelsea’ 

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên ESPN, HLV Arsene Wenger đã khẳng định, không có một đội bóng nào tại Premier League đủ khả năng bắt kịp Chelsea ở mùa giải 2014-15. Để củng cố cho lập luận này, HLV trưởng của Arsenal nêu ra các dẫn chứng như The Blues bất bại sau 11 vòng đấu, dẫn đầu trên BXH lẫn thành tích ghi bàn, đồng thời sở hữu đội hình chất lượng nhất nước Anh.

“Giáo sư” nói: “Chelsea hoàn toàn đủ khả năng để kết thúc mùa giải với 100 điểm. Hãy nhìn vào số điểm mà The Blues đang có sau 11 vòng đấu xem, sẽ chẳng đội bóng nào có thể bắt kịp được đoàn quân dưới trướng HLV Jose Mourinho nếu họ tiếp tục duy trì phong độ hiện tại. Tôi dám chắc là như vậy”. 

Những màn ăn mừng hài hước của Jose Mourinho
Mourinho nổi tiếng nhất làng HLV đương đại

Một cuộc điều tra mới đây của Công ty nghiên cứu thị trường thể thao toàn cầu Repucom đã cho ra kết quả, Jose Mourinho là HLV được biết đến nhiều nhất trên thế giới. 

Ở Anh, có đến 82% người dân nhận ra người đàn ông Bồ Đào Nha này. Xét toàn cầu, con số được ước tính chừng 59%. Mặt khác, ở đất nước mà bóng đá chỉ là môn thể thao “hạng xoàng” như Mỹ, cũng có đến 12% dân số biết HLV Mourinho là ai.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn