Rơi từ nhà cao tầng dự án nhà ở xã hội, nam công nhân 66 tuổi chết thảm

Tin nhanh 24hThứ Năm, 28/05/2020 16:44:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi ăn trưa, nam công nhân tìm chỗ nghỉ tại khu vực nhà cao tầng dự án nhà ở xã hội thì bị trượt chân từ khu vực cầu thang xuống đất chết tại chỗ.

Đến chiều 28/5, cơ quan chức năng ở Thừa Thiên - Huế mới cơ bản hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ một nam công nhân tử nạn tại dự án nhà xã hội ARANYA (phường Xuân Phú, Thừa Thiên - Huế).

Rơi từ nhà cao tầng dự án nhà ở xã hội, nam công nhân 66 tuổi chết thảm - 1

Công trình toà nhà CT3 - dự án nhà ở xã hội ARANYA nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: NV)

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn D. (SN 1954, trú TP Huế) và là thợ đóng cốt pha công trình toà nhà CT3 - thuộc dự án nhà ở xã hội ARANYA (tại lô đất CHC1, khu A, khu đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú, TP Huế) do Công ty CP ARANYA Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết nguyên nhân bước đầu xác định là sau giờ cơm trưa nạn nhân di chuyển lên tầng 5 của công trình để tìm chỗ nghỉ và không may ngã từ hố cầu thang tầng 5 xuống mặt sàn tầng 3 chết tại chỗ.

Rơi từ nhà cao tầng dự án nhà ở xã hội, nam công nhân 66 tuổi chết thảm - 2

Thi thể nạn nhân được đưa vào xe cấp cứu chở về nhà lo hậu sự. 

Sau khi thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, hiện thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Video: Hiện trường vụ nam công nhân 66 tuổi tử nạn 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn