Tìm thấy xác hai công nhân mất tích tại Fukushima I

Thế giớiChủ Nhật, 03/04/2011 06:07:00 +07:00

Sau hơn 20 ngày xảy ra trận động đất, sóng thần tại Nhật Bản, hai công nhân mất tích của nhà máy hạt nhân Fukushima được tìm thấy đã chết trong tầng hầm.

Sau hơn 20 ngày xảy ra trận động đất, sóng thần tại Nhật Bản, ngày 3.4, hai công nhân mất tích của nhà máy hạt nhân Fukushima được tìm thấy đã chết trong tầng hầm.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, hai công nhân này mất tích khi sóng thần đổ ập vào đây hơn ba tuần trước và vừa được xác nhận đã chết tại ngay nhà máy. Phát ngôn viên Naoki Tsunoda của TEPCO cho hay các thi thể đã được phân giải chất phóng xạ.

 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima tan hoang sau trận động đất, sóng thần ngày 11.3

Hai công nhân này là Kazuhiko Kokubo, 24 tuổi, và Yoshiki Terashima, 21 tuổi, thuộc ban quản lý hoạt động của nhà máy, Kyodo News cho biết. Họ được tìm thấy trong tầng hầm của tòa nhà đặt turbine của một lò phản ứng hạt nhân trong khuôn viên Fukushima 1.

TEPCO cho biết những người này bị chết vì rất nhiều vết thương gây chảy máu khoảng 1 giờ sau khi động đất kèm sóng thần ập vào vùng đông bắc Nhật Bản hôm 11.3.

Theo T.V. (AF/ Dân Việt)

Bình luận
vtcnews.vn