Tìm ra hung thủ sát hại nữ nhân viên Đại sứ quán Anh ở Lebanon

Thế giớiThứ Ba, 19/12/2017 07:24:00 +07:00

Tài xế Uber từng có tiền án tiền sự thừa nhận ra tay sát hại Rebecca Dykes, nữ nhân viên Đại sứ quán Anh ở Lebanon trước khi vứt xác của cô bên cạnh đường cao tốc Metn, phía bắc thủ đô Beirut.

Reuters dẫn nguồn tin an ninh của Lebanon cho biết, đây hoàn toàn là một vụ án hình sự chứ không xuất phát từ động cơ chính trị. Nghi phạm thú nhận tội ác của mình sau khi bị bắt giữ vào sáng 18/12.

"Chúng tôi thật sự sốc trước hành động bạo lực vô nghĩa này. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy tiến trình điều tra bằng mọi cách có thể", đại diện của Uber khẳng định trong email được công bố ít giờ sau khi giới chức thông báo thủ phạm vụ án rúng động Lebanon là Tariq H, tài xế của hãng.

2000

 Nạn nhân Rebecca Dykes, 30 tuổi. (Ảnh: Independent) 

Theo tờ NNA của Lebanon, nghi phạm đón nạn nhân lên chiếc SUV của mình tại quận Gemmayzeh, thủ đô Beirut vào tối 15/12 trước khi ra tay sát hại Dykes. Cảnh sát theo dõi chiếc xe của hung thủ qua hình ảnh thu được qua camera giám sát trên đường cao tốc.

Trước đó, hôm 16/12, thi thể của Rebecca Dykes, nữ nhân viên Đại sứ quán Anh ở Lebanon được phát hiện bên cạnh đường cao tốc Metn, phía bắc thủ đô Beirut. Independent dẫn nguồn tin từ cảnh sát Lebanon cho hay nạn nhân bị tấn công tình dục và bóp cổ cho tới chết.

Nguồn tin này cũng khẳng định nhiều khả năng Dykes, hiện làm việc tại Cục Phát triển Quốc tế (DID) của cơ quan ngoại giao Anh ở Lebanon bị sát hại sau khi gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp tại một quán bar vào tối 16/12.

Video: Hãi hùng các kiểu tẩy chay Grab, Uber trên thế giới

Lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy là tại quán bar ở khu vực Gemmayzeh, trung tâm Beirut và được cho là rời khỏi đó một mình vào khoảng nửa đêm.

Theo Daily Telegraph, có nguồn tin cho rằng hung thủ bắt cóc, sát hại cô gái trẻ vào khoảng 4h sáng trước khi vứt xác cách hiện trường vụ án khoảng vài km.

Theo tiết lộ của Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Nohad Machnouk, lực lượng an ninh nước này bắt giữ nghi phạm trong thời gian kỷ lục.

"Những nỗ lực đặc biệt này trấn an người Lebanon và người nước ngoài rằng an ninh vẫn đang được kiểm soát ở Lebanon", ông Machnouk nhấn mạnh.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn