Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm

Tin nhanh 24hThứ Hai, 31/01/2022 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài cả ngày 30/1 đến sáng 31/1 khiến lượng hoa tại chợ hoa xuân Đà Nẵng tiêu thụ kém, nhiều chủ buôn, nhà vườn phải đại hạ giá bán cắt lỗ.

Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm - 1

Do mưa lớn cả ngày 30/1 đến sáng 31/1 (29 tháng Chạp) khiến sức mua tại chợ hoa xuân Đà Nẵng vốn đã yếu lại càng yếu hơn. Rất nhiều chủ buôn, nhà vườn như ngồi trên lửa vì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đến giao thừa, nhưng hoa vẫn còn dồn ứ.

Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm - 2

Đến trưa 31/1 (ngày 29 tháng Chạp), lượng khách đổ về chợ hoa Tết Nhâm Dần Đà Nẵng 2022 có phần tăng, nhưng sức mua vẫn thấp.

Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm - 3

Khảo sát nhanh, giá các loại cây cảnh đã giảm mạnh. Cụ thể, giá mai kiểng trung bình giảm từ 2 triệu xuống còn 1 triệu đến 1,8 triệu tùy loại. Cúc đại đóa còn khoảng 600 nghìn đồng/cặp. Quất cảnh giảm còn 1,3 - 2,5 triệu đồng tùy chậu. Các loại hoa kiểng khác có mức giảm từ 50 - 150 nghìn đồng tùy loại.

Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm - 4

Đến quá trưa 31/1, chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng vẫn còn bạt ngàn cây cảnh. Những chủ vườn, chủ buôn cho biết, mưa lớn kéo dài cả ngày 28 Tết đến sáng nay (29 Tết) khiến lượng mua giảm mạnh so với thời điểm này năm ngoái.

Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm - 5

Ông Hứa Xuân Đạt (nhà vườn trồng mai tại thị xã An Nhơn, Bình Định) cho biết, phải chấp nhận giảm để kích cầu, đẩy hàng nhằm thu hồi vốn. “Xác định năm nay khó khăn nên ngay từ đầu tôi cũng không dám hét giá cao. 200 chậu mai đem ra đã bán được hơn 160 chậu. Số còn lại buộc phải giảm giá để có thể đầy hết hàng. Mức giá này đã là chạm đáy rồi, không thể gảm hơn được nữa. Nếu không bán được thì chờ người chở vào Bình Định”, ông Đạt nói.

Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm - 6

Tương tự, ông Trần Huy Nhân (nhà vườn cây cảnh tại Hội An, Quảng Nam) cho biết: "Tiền thuê lô bán hàng đã ngót 20 triệu đồng, còn mấy tiếng nữa là chợ đóng cửa, ai cũng cầu trời cho đừng mưa. Ai cũng vừa bán, vừa chạy lỗ, vừa chạy mưa". 

Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm - 7

Hoa vẫn còn rất nhiều, nhiều người buôn hoa phải hạ giá đến mức thấp nhất có thể để đẩy hàng cắt lỗ, trước khi chợ hoa Tết đóng cửa.

Tiểu thương chợ hoa xuân Đà Nẵng bán hạ giá, chạy mưa ngày cuối năm - 8

Đầu giờ chiều 31/1, nhiều nhà vườn đã bắt đầu thuê xe chở hoa về nhà để kịp đón giao thừa cùng gia đình, người thân.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp