Tiếp nhận hàng loạt khiếu nại, Thái Lan hoãn công bố kết quả bầu cử sơ bộ

Thế giớiThứ Hai, 25/03/2019 15:38:00 +07:00

Mặc dù 94% số phiếu bầu đã được kiểm, kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử Thái Lan ngày 24/3 sẽ phải đợi tới ngày 29/3 mới được công bố.

Phát biểu trong cuộc họp báo lúc 14h chiều 25/3, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan Ittiporn Boonprakong không nói rõ nguyên nhân hoãn công bố kết quả bầu cử sơ bộ, nhưng khẳng định các kết quả chính thức sẽ được công bố trước ngày 9/5. 

Theo kết quả kiểm phiếu tính tới thời điểm mới nhất được công bố, đảng thân quân đội Palang Pracharat với đại diện là Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đang dẫn đầu với 7,64 triệu phiếu. Đảng Pheu Thai theo sít sao với 7,16 triệu phiếu bầu.

c1_1650860_190325153717_620x413

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan Ittiporn Boonprakong. (Ảnh: Bangkok Post)

Các đảng khác như Đảng mới Tương lai Phía trước, đảng Bhumjaithai và đảng Dân chủ lần lượt xếp ở các vị trí 3,4,5 với cách biệt lớn về phiếu bầu. 

Tuyên bố bất ngờ hoãn công bố kết quả bầu cử sơ bộ của Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số khiếu nại về công tác kiểm phiếu cũng như lo ngại về các trường hợp vi phạm trong tiến trình bầu cử tại các điểm bỏ phiếu. 

Cuối ngày 24/3, Ủy ban bầu cử Thái Lan thông báo đã phát hiện 1,9 phiếu bầu không hợp lệ trong tổng số 93% số phiếu được kiểm và nỗ lực xâm nhập vào hệ thống máy tính ủy ban bầu cử của tin tặc. 

Cuộc tổng tuyển cử hôm 24/3 là cuộc bầu cử đầu tiên của Thái Lan sau 8 năm kể từ cuộc bầu cử nămm 2011. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, các chuyên gia dự đoán rằng đảng Pheu Thai nhiều khả năng vẫn sẽ giành vị trí đầu tiên trong cuộc bầu cử. 

Chính vì vậy việc đảng này đang thua phiếu so với đảng Palang Pracharat khiến nhiều người bất ngờ. Mặc dù vậy, các kết quả trên mới chỉ là kết quả bỏ phiếu phổ thông, không phản ánh số ghế mà các đảng giành được tại Quốc hội. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn