Tiền đạo nội ở V-League: Công Phượng ghi bàn ấn tượng, Quang Hải đá hay nửa mùa

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 10/11/2020 07:34:00 +07:00
(VTC News) -

Công Phượng và Quang Hải là những mũi tấn công nội hiếm hoi chơi tốt ở V-League 2020.

V-League 2020 tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của các chân sút ngoại. Trong số năm đội dẫn đầu bảng xếp hạng, chỉ có CLB TP.HCM và Hà Nội FC là tiền đạo nội để lại dấu ấn đậm nét. Quang Hải và Công Phượng là những cái tên thi đấu nổi bật hơn cả khi mỗi ngôi sao chơi tốt ở một lượt đấu.

Công Phượng lượt đi, Quang Hải lượt về 

Công Phượng là chân sút nội số một ở V-League 2020 với 6 bàn thắng ghi được. Nhiều người tiếc nuối cho tiền đạo xứ Nghệ, bởi nếu không chấn thương và phải vắng mặt cả giai đoạn hai, số pha lập công của Công Phượng sẽ còn nhiều hơn. 

Công Phượng khởi đầu chật vật trong màu áo CLB TP.HCM. Dù ghi bàn thường xuyên ở AFC Cup, nhưng tại V-League, cầu thủ sinh năm 1995 mờ nhạt và tịt ngòi trong hai trận đầu (gặp CLB Quảng Nam và Thanh Hóa).

Tiền đạo nội ở V-League: Công Phượng ghi bàn ấn tượng, Quang Hải đá hay nửa mùa - 1

Công Phượng ghi 6 bàn, kiến tạo 3 bàn ở lượt đi. 

Đà bùng nổ của Công Phượng khởi đầu ở trận gặp CLB Viettel với 1 bàn thắng solo đẹp mắt và 1 đường chuyền như đặt cho Huy Toàn lập công. Từ sau trận đấu này, Công Phượng liên tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo. Những bàn thắng của Công Phượng mang về chiến thắng trực tiếp cho CLB TP.HCM trước SLNA, Nam Định, Than Quảng Ninh.

Công Phượng in dấu giầy vào 9 bàn thắng của CLB TP.HCM sau lượt đi (6 bàn, 3 kiến tạo), là cầu thủ nội duy nhất đứng trong nhóm 5 chân sút hàng đầu V-League. Dù vậy, chấn thương ở xương ngón chân sau trận gặp Nam Định khiến cầu thủ mang áo số 21 vắng mặt gần như cả lượt về.

Không có Công Phượng, CLB TP.HCM rơi tự do. Bộ đôi tiền đạo người Costa Rica (Jose Ortiz và Ariel Rodriguez) cùng Phi Sơn, Ti Phông, Huy Toàn không thể cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn thay tiền đạo xứ Nghệ. Phải đến vòng 5 giai đoạn hai, CLB TP.HCM mới kết thúc chuỗi 6 trận toàn hòa và thua khi Công Phượng vắng mặt. 

Nếu Công Phượng chơi hay ở lượt đi, lượt về lại là sàn diễn của Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 chơi không tốt ở lượt đi, nhiều lần gián đoạn mùa giải vì chấn thương, nhưng lại bùng nổ dữ dội ở lượt về.

Sau màn tỏa sáng ở Cúp Quốc gia với những bàn thắng vào lưới CLB Viettel và CLB TP.HCM, Quang Hải ghi 4 bàn trong giai đoạn hai của Hà Nội FC. Không ít bàn trong số đó mang về chiến thắng trực tiếp cho đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm, đơn cử như pha lập công vào lưới CLB TP.HCM, Bình Dương hay Sài Gòn FC. 

Video: Siêu phẩm của Quang Hải vào lưới Sài Gòn FC 

Quãng nghỉ giữa mùa do dịch COVID-19 phần nào giúp Hải "con" lấy lại phong độ, tích lũy thể lực để bứt tốc. Dù vậy, vấn đề của cầu thủ gốc Đông Anh cũng như nhiều tuyển thủ quốc gia khác là nguy cơ quá tải do phải cày cả mùa 2018 và 2019. Trong năm 2021, khả năng tỏa sáng của Quang Hải, Công Phượng sẽ bị thách thức với lịch thi đấu dày đặc.

Tiền đạo ngoại vẫn chiếm ưu thế 

Bốn chân sút hàng đầu V-League 2020 đều là tiền đạo ngoại, trong đó có Pedro Paulo, Rimario (12 bàn), Bruno Henrique và Chevaughn Walsh(10 bàn). Không tiền đạo nội nào có số bàn thắng vượt quá một chữ số.

Dễ thấy dấu ấn của các chân sút ngoại ở các đội chạy đua cho ngôi vô địch. Bruno Cunha và Venancio Caique gồng gánh hàng công Viettel, "át vía" các tiền đạo trong nước như Minh Tuấn hay Việt Phong. Bộ đôi ngoại binh Geovane và Pedro Paulo là một nửa sức mạnh Sài Gòn FC khi cùng nhau ghi 20 bàn thắng.

Tiền đạo nội ở V-League: Công Phượng ghi bàn ấn tượng, Quang Hải đá hay nửa mùa - 2

Geovane (phải) và Pedro gồng gánh cả Sài Gòn FC. 

Ở Hà Nội FC, Rimario có phong độ phập phù, nhưng vẫn là chân sút số một, còn Than Quảng Ninh sa sút chóng mặt khi không còn Jermie Lynch trên hàng công.

Dù V-League 2020 chứng kiến nhiều cầu thủ nội thi đấu bùng nổ như Văn Đức (SLNA) hay Hai Long (Quảng Ninh), nhưng chưa cái tên nào tạo được ảnh hưởng trong lối chơi và đảm bảo số bàn thắng đều đặn cho đội bóng chủ quản.

Văn Đức sau giai đoạn một thi đấu bùng nổ đã chơi "nguội" đi ở lượt về. Phi Sơn phải đến những vòng cuối mới nâng số bàn thắng vượt quá 1, còn Đức Chinh, Tiến Linh thiếu ổn định ở SHB Đà Nẵng và Bình Dương.

Các tiền đạo trong nước được ra sân nhiều hơn, nhưng quá nửa số đội V-League vẫn đặt trọng tâm lối chơi vào ngoại binh. Cách đá chuyền dài, ưu tiền phòng ngự và tận dụng những đường phản công chớp nhoáng của không ít CLB khiến tiền đạo nội có rất ít đất diễn.

Dễ thấy những đội có cầu thủ nội ghi bàn nhiều như Hà Nội FC, CLB TP.HCM đều lựa chọn lối đá áp đặt chủ động và ưu tiên những đường chuyền ngắn. Về lâu dài, các tiền đạo nội khó phát triển và cạnh tranh nếu các CLB còn xây dựng lối đá quanh các ngoại binh, trừ khi bản thân cầu thủ phải có đột phá và tích lũy lớn về chuyên môn (như trường hợp của Quang Hải hay Công Phượng).

Nếu không, chuyện HLV Park Hang Seo phải gọi lại tiền đạo đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Anh Đức lên tuyển sẽ còn xuất hiện thường xuyên. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn