Tiền đạo Huỳnh Như khổ tâm vì bị giục lấy chồng

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 04/06/2022 19:50:00 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết nỗi khổ lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá của cô là việc bị gia đình và người thân giục lấy chồng.

“Cuộc đời từ khi đi đá bóng cũng khổ nhiều rồi. Cái khổ lớn nhất đến giờ tôi vẫn phải gánh là sau khi giành HCV Sea Games và về nhà nghỉ mấy ngày thì cô chú, ông bà, cha mẹ tới và hỏi ‘Ủa rồi mày nghỉ lấy chồng chưa, hay vẫn đá nữa?’ Tới nhà hàng xóm thì hầu như ai cũng hỏi tương tự, nói rằng đá vậy là đủ rồi, nghỉ đi còn lấy chồng nữa. World Cup còn chưa đi sao giờ tôi về lấy chồng được”, Huỳnh Như vui vẻ chia sẻ trong buổi tọa đàm "Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam" do báo Nhân dân tổ chức.

Tiền đạo Huỳnh Như khổ tâm vì bị giục lấy chồng - 1

Huỳnh Như chia sẻ chuyện bị giục lấy chồng. (Ảnh: Thành Đạt)

Bên cạnh việc tập luyện và thi đấu, chân sút của ĐT nữ Việt Nam còn mở một cửa hàng dừa sáp tại quê nhà Trà Vinh. Tuy nhiên cô chưa có nhiều thời gian cho việc buôn bán vì bận tập trung thi đấu cho đội tuyển và CLB bóng đá nữ TP.HCM.

“Hiện tôi có mở một cửa hàng, mỗi ngày thức dậy chỉ nghĩ một điều là mong hôm nay lỗ ít một xíu. May là được các chị em cũng ủng hộ và được mọi người động viên. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, đá bóng xong rồi tính tiếp”, Huỳnh Như nói.

Bên cạnh câu chuyện của Huỳnh Như, 2 tuyển thủ nữ khác là Chương Thị Kiều và Phạm Hải Yến cũng có những chia sẻ về dự định tương lai của bản thân.

“Hiện tôi vẫn chưa nghĩ nhiều về tương lai, trước mắt chỉ là bóng đá thôi. Còn mong muốn bản thân thì chỉ là kinh doanh”, Chương Thị Kiều bày tỏ.

Tiền đạo Huỳnh Như khổ tâm vì bị giục lấy chồng - 2

Phạm Hải Yến chia sẻ việc phải từ chối cơ hội vì không tự tin ở các lĩnh vực ngoài thể thao. (Ảnh: Thành Đỗ)

Trong khi đó, tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết cô và rất nhiều đồng đội được hứa hẹn trao cơ hội việc làm sau khi giải nghệ, tuy nhiên cô không đủ tự tin vì không đúng chuyên môn thể thao mà mình đã gắn bó nhiều năm qua.

“Không chỉ bóng đá, các VĐV thể thao đều cống hiến hết thanh xuân vì tuổi nghề có hạn. Chúng tôi không thể thi đấu lâu dài mà chỉ gắn bó được trong một giai đoạn của cuộc đời mà thôi.

Cũng có nhiều doanh nghiệp trao cơ hội việc làm cho chúng tôi sau khi giải nghệ. Nhưng VĐV thì chỉ quen thể thao. Dù được tạo điều kiện nhưng không đủ chuyên môn thì cũng khó mà phát huy khả năng của mình. Bởi vậy, chúng tôi mong rằng sau khi giải nghệ sẽ được tạo điều kiện sâu hơn để phát triển theo chuyên môn của mình”, Hải Yến nói thêm.

Thành Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp