Thuyền viên người Myanmar chết trên vùng biển Hoàng Sa

Thời sựThứ Năm, 21/04/2016 07:45:00 +07:00

(VTC News) – Đang làm việc trên tàu thì thuyền viên người Myanmar bị té trên hầm hàng, hôn mê bất tỉnh, mạch ngừng.

(VTC News) – Đang làm việc trên tàu thì thuyền viên người Myanmar bị té trên hầm hàng, hôn mê bất tỉnh, mạch ngừng.

Tối 20/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết, đã đưa thi thể thuyền viên quốc tịch Myanmar tử vong trên tàu hàng của Hàn Quốc về đất liền và đang làm thủ tục để đưa nạn nhân về nước.

Tối ngày 20/4 tàu SAR 412 đã đang thi thể nạn nhân cập cảng Đà Nẵng. MRCC
Tối ngày 20/4 tàu SAR 412 đã đang thi thể nạn nhân cập cảng Đà Nẵng. MRCC 
Theo đó, lúc 12h20 ngày 20/04, Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin yêu cầu giúp đỡ từ đại lý tàu LOIHOPE (Hàn Quốc).

Khi tàu đang hoạt động tại tại tọa độ 17042N - 107001E (cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý) thì thuyền viên tên THI HA TUN (SN 1991, quốc tịch Myanmar) bị té từ trên hầm hàng, chấn thương vùng đầu, mạch ngừng, hôn mê bất tỉnh, máu chảy ra từ mũi và miệng.

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của thuyền viên, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Đến 14h00 ngày 20/04, tàu SAR 412 đã rời cầu cảng, cùng đi với tàu có 2 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng.

Đến 16h15 cùng ngày, tàu SAR 412  đã tiếp cận tàu hàng Hàn Quốc và đưa bác sĩ sang cứu hộ nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng 2h.

Ngay sau đó, tàu SAR 412 đã chuyển hướng để đưa thi thể nạn nhân cùng một thuyền viên khác (cũng quốc tịch Myanma) về lại Đà Nẵng.

Đến 20h tối 20/4, tàu SAR 412 đã cập cảng Trung tâm II và thi thể thuyền viên THI HA TUN về nhà xác bệnh viện Đà Nẵng để chờ ngày đưa về nước.


Video: Cứu hộ Nhật Bản giải cứu dân mắc kẹt trong lũ



                                                                              
Anh Thịnh - Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn