Thương vụ Lee Nguyễn trở lại CLB TP.HCM khó khả thi

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 01/06/2023 06:32:27 +07:00
(VTC News) -

Việc tiền vệ Lee Nguyễn trở lại CLB TP.HCM ở mùa giải 2023 khó xảy ra bởi nhiều lý do khác nhau.

Theo tìm hiểu của VTC News, Lee Nguyễn không còn thi đấu chuyên nghiệp tại Mỹ và chuẩn bị tham gia giải đấu sân 7. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng mức lương, chi phí cho cầu thủ này không hề rẻ, vốn là rào cản với đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính như CLB TP.HCM.

Thêm vào đó, Lee Nguyễn ở tuổi 37 đã sa sút nhiều về thể lực. Thực tế, khi trở lại đội bóng cũ vào mùa giải 2022, Lee Nguyễn vẫn cho thấy đẳng cấp trong các đường chuyền, nhưng anh thua thiệt trong nhiều pha tranh chấp tay đôi. Nếu quyết tâm có được sự phục vụ của Lee Nguyễn, CLB TP.HCM cần có phương án sử dụng phù hợp để phát huy tối đa khả năng của cựu tuyển thủ Mỹ.

Thương vụ Lee Nguyễn trở lại CLB TP.HCM khó khả thi - 1

Lee Nguyễn từng khoác áo CLB TP.HCM.

Tối 31/5, HLV Vũ Tiến Thành cho biết: "Lee Nguyễn là của để dành của CLB TP.HCM. Tôi đã trao đổi với cậu ấy, nếu đội gặp khó khăn, khẩn cấp thì Lee Nguyễn sẽ quay về chơi vài trận. Có thể cậu ấy không còn thể lực như trước nhưng khi đá cạnh một tiền vệ như Quốc Gia hay Minh Trung vẫn được".

CLB TP.HCM thi đấu ấn tượng trong trận "chung kết ngược" của giai đoạn lượt đi trước CLB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất. Đội khách để thủng lưới 5 bàn và chỉ ghi được 1 bàn danh dự. Bên cạnh đó, CLB Đà Nẵng cũng chơi thiếu người do chiếc thẻ đỏ của Trọng Nam. Thua trận này, Đà Nẵng rơi xuống vị trí bét bảng. Trong khi TP.HCM vươn lên vị trí thứ 12 và tạo cách biệt 2 điểm với hai đội xếp sau.

CLB TP.HCM đang nỗ lực tìm kiếm thêm các cầu thủ nội bằng những bản hợp đồng cho mượn với chi phí vừa phải. Trung vệ Campbell nhiều khả năng bị thay thế bởi một cầu thủ ngoại binh khác. Việc CLB TP.HCM lọt vào top 8 ở thời điểm này là nhiệm vụ khó khăn và họ cần tính toán cho phương án thi đấu 5 trận trụ hạng.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn