Thường Tín: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4

Tin tức 24h quaThứ Ba, 18/04/2023 11:20:30 +07:00
(VTC News) -

Sau 18 đợt, đến nay huyện Thường Tín chi trả gần 470 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của TP Hà Nội, đặc biệt là những quận, huyện có dự án đi qua.

Đường vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín có tổng chiều dài hơn 9km, đi qua địa phận 9 xã (Khánh Hà, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Vân Tảo, Ninh Sở, Hồng Vân).

Tổng diện tích đất thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) là 134,54ha tại 9 xã. Tổng số đối tượng sử dụng đất gồm 1647 hộ, cá nhân; 14 cơ quan tổ chức. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 104,22ha; đất phi nông nghiệp là 30,32ha. Tổng số ngôi mộ cần di dời là 1.846 mộ.

Thường Tín: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 - 1

Ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín chủ trì cuộc họp công tác bồi thường, GPMB Dự án Vành đai 4 tại xã Văn Bình.

Chia sẻ với VTC News, ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, tính đến ngày 11/4, UBND huyện Thường Tín tiếp tục tiến hành chi trả, bồi thường 85 tỷ đồng cho 123 hộ dân ở xã Văn Bình có gần 100.000m2 đất nông nghiệp nằm trong phạm vi đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đây là đợt thứ 5 xã Văn Bình được chi trả tiền giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 cho các hộ gia đình có đất nông nghiệp và mộ chí nằm trong phạm vi đường Vành đai 4.

Theo Phó Chủ tịch huyện Thường Tín, xã Văn Bình có diện tích đất cần GPMB nhiều nhất trong 9 xã với khoảng 50ha. Trong đó có đất ở, đất nông nghiệp, khu quy tập mộ, đất tái định cư, đất doanh nghiệp, đất công và tổng số ngôi mộ cần di chuyển khoảng 1677 ngôi, đến nay đã di chuyển được 1486 mộ, còn lại  191 ngôi mộ huyện đang làm thủ tục để di dời.

Thường Tín: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 - 2

Cán bộ huyện Thường Tín và xã Văn Bình đang giải thích cho người dân phương án bồi thường Dự án Vành đai 4.

Huyện Thường Tín cũng thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang thôn Văn Hội, xã Văn Bình rộng 3,3ha. Qua đó, lắp đặt được 1.993 khoanh giếng mộ, giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, hộ gia đình có mộ để di chuyển. Tổng số mộ các xã di chuyển xong đến đầu tháng 4/2023 là 1.735/1.846 ngôi mộ (đạt 93,9%).

Đến nay, sau 18 đợt chi trả tại 8/9 xã, huyện Thường Tín chi trả gần 470 tỷ đồng tiền bồi thường, đạt hơn 37% tiến độ, GPMB được 50,9ha đất nông nghiệp/134,54ha đất nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4. Trong số 134,54ha đất, có 81,33ha đất nông nghiệp của các hộ dân đã kiểm kê, còn lại là các loại đất khác.

Theo lộ trình, đến ngày 30/6, huyện Thường Tín sẽ giải phóng ít nhất 70% mặt bằng theo kế hoạch và trong năm 2023 bàn giao 100% bặt bằng cho dự án Vành đai 4.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 được bà con nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đo đạc, thu hồi và bồi thường cho người dân. Tuy nhiên, còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất và các thủ tục pháp lý.

Để đảm bảo tiến độ, Phó Chủ tịch huyện Thường Tín yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, đặc biệt người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành triển khai các dự án chỉnh trang, cải tạo, mở rộng các nghĩa trang và công tác tái định cư; tạo điều kiện thuận lợi để người dân an cư, ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh cho các hộ dân.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn