'Thương ngày nắng về' tập 4: Sau khi cứu Khánh, Hoa bị bà đánh mắng, bắt quay về

Sao ViệtThứ Hai, 22/11/2021 10:22:19 +07:00
(VTC News) -

Trong "Thương ngày nắng về" tập 4, Hoa chật vật cõng Khánh đang đau vật vã đi cấp cứu; bà ngoại Hoa đến đón cháu về, và đánh mắng khi thấy cô bé không muốn theo.

Video: Các diễn biến chính trong "Thương ngày nắng về" tập 4

Ở tập 3 Thương ngày nắng về, bé Hoa (Chu Diệp Anh) được bà Nga (Lương Ngọc Dung) đón về chăm sóc. Sự có mặt của cô bé bị mẹ bỏ rơi chẳng những khiến mẹ chồng bà Nga không hài lòng mà còn vấp phải sự phản ứng quyết liệt của bé Khánh (Hồng Nhung), vốn đang là nàng công chúa chiếm trọn yêu thương của cả nhà. Mặc dù Hoa rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chủ động phụ giúp việc nhà và không bao giờ cãi lại nhưng Khánh vẫn luôn gây sự. Thấy bố làm đèn lồng vỏ bưởi cho cả mình và Hoa, Khánh tức giận đẩy ngã cô bé.

Sau đó, Khánh dọa sẽ bỏ nhà đi nếu bố mẹ không đuổi Hoa. Thấy bố vui vẻ cầm tay dạy vẽ cho Hoa, khánh bỏ sang nhà bà ngoại. Khi đưa cháu trở về, mẹ bà Nga gay gắt phản đối việc cưu mang Hoa bởi bản thân họ cũng túng thiếu, nợ nần chồng chất, ăn bữa nay lo bữa mai. Mặc dù vậy, khi ra về, thấy cô bé chạy theo đưa chiếc nón bị bỏ quên và chào mình rất lễ phép, bà cũng động lòng thương.

Sự đáng yêu của cô bé dần chinh phục mọi người trong nhà, trừ chị Khánh. Trong khi đó, có vẻ như Hoa sẽ phải ở lại đây lâu vì những lần đến trụ sở công an hỏi tin tức mẹ đều không đem lại kết quả. Hoa nỗ lực lấy lòng mọi người trong gia đình đang cưu mang mình vì rất sợ phải về ở với bà ngoại và bác ruột.

'Thương ngày nắng về' tập 4: Sau khi cứu Khánh, Hoa bị bà đánh mắng, bắt quay về - 1

Hoa cõng Khánh đi cấp cứu trong "Thương ngày nắng về" tập 4.

Trong Thương ngày nắng về tập 4, hai cô bé đang ở nhà với nhau thì Khánh lên cơn đau bụng quằn quại. Hoa định chạy đi gọi người lớn nhưng Khánh gọi lại, yêu cầu đưa mình đi cấp cứu. Hoa cố gắng xốc Khánh lên vai, cõng đi, nhưng vì sức yếu nên cô bé chật vật mãi cũng đành để chị xuống, cố gắng dìu đỡ. Vừa dịu chị Khánh đi, Hoa vừa hô hoán: "Có ai không? giúp chị cháu với!". 

Cũng trong Thương ngày nắng về, bà ngoại Hoa (Thanh Hiền) biết cháu ngoại đang ở nhà bà Nga nên tìm đến để đón Hoa về. Viễn cảnh về sống với những người ruột thịt đáng sợ đó khiến cô bé sợ hãi, cầu cứu bà Nga khi bà ngoại định kéo mình đi: "Bác ơi cháu không muốn về đâu". Không chút dỗ dành thương cảm, bà ngoại liền đánh và quát cô bé: "Sao không muốn về? Nhà mình không thích ở lại thích ở lang chạ. Còn khóc lóc nỗi gì nữa hả con ranh con. Đi về, đi". Rồi bà ta tóm lấy Hoa kéo đi. Thấy vợ chồng bà Nga tuy thương xót, ái ngại nhưng không giữ mình lại, khi đi qua Khánh, bé Hoa tuyệt vọng túm lấy tay chị như chiếc phao hy vọng cuối cùng.

'Thương ngày nắng về' tập 4: Sau khi cứu Khánh, Hoa bị bà đánh mắng, bắt quay về - 2

Vẻ mặt sợ hãi của bé Hoa khi bà ngoại đến bắt về.

Liệu Khánh có lên tiếng để giữ Hoa lại, và Hoa có bị bắt về nhà bà ngoại không? Xem Thương ngày nắng về tập 4 trên sóng VTV1 lúc 21h40 ngày 22/11. 

Lan Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn