Thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh bị sát hại, vứt xác bên bờ suối

Pháp luậtThứ Ba, 07/06/2016 17:25:00 +07:00

Hai đối tượng giết hại nữ sinh, vứt xác bên bờ suối để đánh lạc hướng cơ quan điều tra đã bị bắt giữ và thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố và bắt giữ 2 đối tượng giết hại nữ sinh Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) vào ngày 4/4.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nông Văn Thực (21 tuổi, trú xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nông Văn Phóng (18 tuổi), trú ở xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

IMG_1122

 Cả hai đối tượng dựng lại hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Hải

IMG_1179

 Sau khi đánh vào đầu em Trang ngất đi đối tượng thực hiện hành vi giao cấu- Ảnh : Yumi

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận vào chiều 4/4/2016, cả hai đi nhậu trên đường về thì gặp Trang đang đi học về nhà.

Lúc này, Thực nhìn thấy em Trang và nói với Phóng “con này bữa trước chửi tao, đánh cho nó chừa”.

Ngay sau đó, Thực dùng 1 cây gỗ đuổi theo và đánh vào đầu em Trang khiến em té ngã xuống đất.

Chưa dừng lại, Thực bế Trang vào vườn phê gần đó và lấy chiếc điện thoại của Trang rồi bỏ vào quần của mình.

Khi vào rẫy cà phê, Thực thấy em Trang tỉnh dậy nên tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào đầu em Trang, khiến em ngất xỉu.

Sau đó Phóng đi bộ ra bên ngoài rẫy. Lúc này, Thực nảy sinh ý định hiếp Trang nên kéo quần xuống thì Trang tỉnh dậy và kháng cự. Thực liền dùng cây gỗ đánh tiếp vào đầu cháu khiến Trang nằm bất động. Thực tiếp tục kéo quần Trang xuống thì thấy Trang đã tắt thở nên không quan hệ tình dục tiếp nữa.

IMG_1197

 Hai đối tượng mang xác nữ sinh vứt bỏ tại suối để tạo hiện trường giả- Ảnh : Yumi

IMG_1091

 Hàng trăm cảnh sát và người dân đến xem dựng lại hiện trường - Ảnh : Thanh Hải

Sau đó Phóng đi vào thì Thực bàn bạc việc phi tang xác Trang, cả hai chở xác đến khu Cầu Tràn để giả hiện trường vụ tai nạn giao thông và bỏ đi về nhà.

Sau hơn 2 tháng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ cả 2 đối tượng trên.

Đồng thời chiều 6/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành đưa 2 đối tượng đến dựng lại hiện trường vụ việc tại xã Ea Siên, thị xã Buôn HỒ (Đắk Lắk), với sự chứng kiến của hơn 200 người dân trong khu vực.

Như PV VTC News đã đưa tin, Khoảng 19h ngày 4/4, tại khu vực thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), người dân địa phương phát hiện một nữ sinh chết tại dòng suối Ea Muých.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Trang (14 tuổi, trú tại thôn 6B, xã Ea Siên) là học sinh lớp 7 của trường Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Krông Búk). Trên đường đi học về Trang bị đối tượng sát hại và vứt xác tại dòng suối.

Phóng viên VTC News ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân cách nơi để xe đạp, cùng chiếc cặp sách đi học khoảng 1km và hàng trăm người dân trong khu vực kéo đến hiện trường để xem vụ việc, đồng thời xác nhận đây là một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ đã có mặt tại kiểm tra hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Tây Sơn - Yumi
Bình luận
vtcnews.vn