Thực hư thông tin Lạng Sơn cấm ô tô lên đỉnh Mẫu Sơn

Thời sựThứ Ba, 01/01/2019 15:16:00 +07:00

Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã thông tin về việc các phương tiện ô tô bị cấm lên đỉnh núi Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn).

Hai ngày qua, nhiệt độ xuống thấp, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn) xuất hiện băng giá. Lượng du khách kéo lên đây ngắm băng tuyết ngày một đông đã khiến giao thông đoạn qua huyện Lộc Bình ùn tắc nghiêm trọng.

49596093_778483029188201_1432966579330482176_n

 Đỉnh núi Mẫu Sơn có băng giá đã thu hút lượng lớn du khách đến những ngày gần đây. (Nguồn: CTV)

Trước tình trạng này, mạng xã hội lan truyền thông tin Lạng Sơn cấm các phương tiện lên núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) do ách tắc giao thông khiến nhiều người lo lắng.

Liên quan đến sự việc trên, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an huyện Lộc Bình cho biết, có việc cấm ô tô nhưng tùy thời điểm.

"Do đường lên núi hẹp, nếu ô tô đi lên mà gặp đoàn xe máy đi xuống thì sẽ rất dễ tắc đường. Vì vậy, chúng tôi cấm loại ô tô 16 chỗ trở lên và cấm khoảng 1-2 tiếng để điều tiết giao thông, chứ không cấm hoàn toàn", vị lãnh đạo Công an huyện Lộc Bình cho hay.

Theo vị lãnh đạo này, hôm nay (1/1), lượng du khách lên đỉnh Mẫu Sơn đã giảm hơn so với 2 hôm trước.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn