Thực hiện tốt an sinh xã hội cho dân khi quy hoạch đô thị mới Cam Lâm

Thời sựThứ Bảy, 02/03/2024 12:35:30 +07:00
(VTC News) -

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội cho người dân khi triển khai quy hoạch đô thị mới Cam Lâm.

Sáng 2/3, tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các lãnh đạo Trung ương, địa phương dự lễ công bố Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 54.719,4 ha; không bao gồm diện tích đầm Thuỷ Triều.

Mục tiêu phát triển nhằm xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hoà và vùng Nam Trung Bộ, góp phần sớm đưa Khánh Hoà lên thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Đảm bảo cho dân có nơi tái định cư

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, quá trình triển khai quy hoạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Do đó, tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo cho người dân có nơi tái định cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, trung tâm văn hóa, thể thao; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thu nhập thấp, nhà ở công nhân….

Người dân địa phương phải được ưu tiên đào tạo, tuyển dụng, có sinh kế bền vững; được tận hưởng những giá trị, chất lượng cuộc sống mà quá trình đô thị hóa mang lại", Phó thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần nỗ lực để tận dụng và phát huy đạt hiệu quả cao nhất những cơ chế đột phá, chính sách đặc thù.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quy hoạch.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị; xác định phát triển đô thị là hạt nhân dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị.

Thúc đẩy mô hình quản lý thông minh trong vận hành, quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển hệ thống hạ tầng đa mục tiêu chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thời gian tới, Khánh Hòa cần tập trung triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành một cách khoa học, bài bản, có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, ổn định, tránh tình trạng phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần.

Theo Phó Thủ tướng, để Cam Lâm có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới thì nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài là điều kiện tiên quyết, tỉnh cần có chiến lược đào tạo, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị nhất là dịch vụ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe để tạo nên sức hút hấp dẫn cho lao động trong và ngoài nước ngoài đến với Cam Lâm.

Phó Thủ tướng trao quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân.

Phó Thủ tướng trao quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân khẳng định, trên cơ sở quy hoạch được duyệt và công bố, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định liên quan; quyết tâm xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ.

Cam Lâm là đô thị sân bay tầm quốc tế

Trước đó, ngày 28/2, Thủ tướng đã ban hành quyết định Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Đô thị mới Cam Lâm có tính chất là đô thị sân bay tầm quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sáng tạo mang tầm quốc gia và tương tác tiệm cận quốc tế.

Đô thị mới Cam Lâm là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ và hợp tác phát triển tầm khu vực; tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính và thương mại - dịch vụ, giáo dục đào tạo, các viện nghiên cứu chế tạo ứng dụng công nghệ cao.

Đô thị mới Cam Lâm là đô thị sân bay tầm quốc tế.

Đô thị mới Cam Lâm là đô thị sân bay tầm quốc tế.

Đô thị mới Cam Lâm là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cấp quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới; là đô thị phát triển bền vững tiền đề phát triển công nghệ xanh - sinh thái thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đô thị mới Cam Lâm phát triển theo mô hình đô thị tập trung tại khu vực đồng bằng, phát triển du lịch tại dải ven biển phía Đông gắn với bảo tồn cảnh quan đặc hữu của đầm Thuỷ Triều - vịnh Cam Ranh, bờ biển Bãi Dài và các giá trị sinh thái núi rừng phía Bắc và phía Tây.

Theo quy hoạch, phát triển đô thị mới Cam Lâm sẽ theo 4 trục động lực. Cụ thể, trục hành lang cao tốc Bắc – Nam sẽ liên kết cảng Cam Ranh, sân bay Cam Ranh với hệ thống hạ tầng quốc gia, trọng tâm phát triển các đầu mối trung chuyển, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận tải thông minh đa phương tiện.

Trục ven biển Bãi Dài sẽ liên kết từ sân bay Cam Ranh đến TP. Nha Trang, trọng tâm phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí biển đảo. Trục trung tâm đô thị, từ cửa ngõ đô thị đến trung tâm khu vực Bãi Dài, trọng tâm phát triển tập trung các chức năng mũi nhọn cấp vùng và cấp đô thị.

Cuối cùng, trục cảnh quan nước sẽ liên kết không gian nước từ vịnh Cam Ranh, qua đầm Thủy Triều đến sông Trường, suối Cầu, suối Cát…

Quy hoạch cũng đề cập đến việc phát triển đô thị mới Cam Lâm theo hướng tập trung, hình thành 4 khu trung tâm mới gồm: Khu trung tâm tổng hợp cấp vùng, Khu trung tâm du lịch phía Đông, Khu trung tâm đô thị phía Bắc, Khu trung tâm đô thị phía Nam.

Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm được thực hiện trong hai phân kỳ. Ước tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khoảng 320 nghìn tỷ đồng.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 320.000 người; trong đó dân số đô thị khoảng 224.000 người, tỷ lệ đô thị hoá khoảng 70%. Quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 770.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 639.780 người, tỷ lệ đô thị hoá khoảng 83%.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn