Thua trận, Huỳnh Đức kêu trời về trọng tài

Thể thaoChủ Nhật, 14/04/2013 07:57:00 +07:00

(VTC News) – Dù khẳng định không đưa ra phàn nàn về công tác trọng tài song HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không giấu được vẻ bức xúc.

(VTC News) – Dù khẳng định không đưa ra phàn nàn về công tác trọng tài song HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không giấu được vẻ bức xúc.


Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông thầy của đội bóng sông Hàn phát biểu: “Tất cả mọi người đều thấy công tác trọng tài gây ức chế, nhưng bản thân tôi không phàn nàn lắm. Tôi chỉ đề nghị giám sát trọng tài xem lại tình huống Gaston Merlo ghi bàn. Tình huống này bóng chưa đi hết biên.

Ngoài ra còn tình huống cầu thủ của tôi bị cầu thủ XM Vicem Hải Phòng đánh nguội. Đó là tình huống mà trọng tài thứ tư thấy rõ, nhưng ông ấy lại bảo là do vô tình.

Bản thân tôi chưa biết nên phản ứng như thế nào cho đúng luật, nếu tôi manh động quá lại bị nói thế này thế nọ. Nếu tôi hiền quá lại không biết phải làm thế nào, tôi mong báo chí lên tiếng giúp chúng tôi”.

HLV Lê Huỳnh Đức (Ảnh: Quang Minh)

Trả lời câu hỏi về chuyện các cầu thủ có thi đấu có bạo lực hay không, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “SHB.Đà Nẵng luôn muốn đem lại những hình ảnh đẹp cho trận đấu, tôi không bao giờ khuyến khích cầu thủ chơi xấu kể cả khi đang thua.

Tôi mong muốn bóng đá Việt Nam thay đổi bộ mặt khác, đi lên từ chuyên môn chứ không phải đi lên vì bạo lực. Khi chúng tôi thua chúng tôi cũng không đá bậy, nếu một cầu thủ nào có biểu hiện đá bậy, tôi sẽ không đồng ý. Ví như ở tình huống Merlo tỏ ra nóng nảy ở cuối trận, tôi đã vào sân can thiệp để anh ấy dừng lại”.

Tình huống nóng nảy của Merlo (Ảnh: Quang Minh)

Đánh giá về trận đấu, HLV Huỳnh Đức cho biết đội đội chủ nhà đã chơi khí thế từ những phút đầu nhưng đội bóng của ông sau đó đã chơi tốt và kiểm soát bóng nhiều hơn, đáng tiếc là các tiền đạo lại bỏ lỡ quá nhiều.

Về bàn thua của SHB Đà Nẵng, ông Đức khẳng định đó là lỗi của thủ thành Thanh Bình. “Một sai lầm nhỏ trong trận đấu căng thẳng như thế này sẽ dẫn đến một thất bại” – HLV Huỳnh Đức tỏ ra tiếc nuối.

Trái với những phát biểu của HLV Lê Huỳnh Đức, người đồng nghiệp bên phía V.Hải Phòng, Hoàng Anh Tuấn lại cho rằng: “Tôi không nghĩ trận này SHB Đà Nẵng mất oan bàn thắng. Đây là trận đấu căng thẳng quyết liệt nhưng không có tính bạo lực nên tôi nghĩ trọng tài làm việc tốt”.

HLV Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: Quang Minh)

Nhận xét về các học trò, ông thầy người Khánh Hòa cho biết: “Tôi hài lòng với tinh thần chơi bóng của các cầu thủ khi mà trận này chúng tôi mất những trụ cột quan trọng như Tấn Tài, Quang Hải. Riêng trường hợp Quang Hải thì việc cậu ấy gặp chấn thương và buộc phải rời sân khiến đội hình xáo trộn. Một số vị trí đá trái với sở trường, như những phút cuối Antonio phải về đá hậu vệ”.

Nói về những tình huống va chạm cuối trận, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, nó không có gì là ghê gớm cả bởi với ông, đây là chuyện khó tránh trong bóng đá. “Trung vệ Tiến Thành bên phía đội tôi còn bị gãy 2 cái răng trong trận đấu này cơ mà” – Ông Tuấn ví dụ để kết lại.

Khương Lê
Bình luận
vtcnews.vn