Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á

Hậu trườngThứ Hai, 29/08/2022 20:36:58 +07:00

Tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-3 trước Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup) tại Philippines chiều 29/8.

Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á - 1

Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không thể tạo nên bất ngờ trước Thái Lan khi thua sau 3 set với các tỷ số 19-25, 24-26 và 18-25. Tuyển Việt Nam giành hạng 4 tại AVC Cup 2022, tái lập thành tích tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trong lịch sử tham dự giải, sau lần đầu cán đích hạng 4 năm 2012.

Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á - 2

Tiếc nuối lớn nhất của các cô gái áo đỏ Việt Nam là ở set 2 khi đã có thời điểm dẫn 23-20 nhờ sự bọc lót tốt và chơi tập trung ở mọi vị trí. Dù vậy, điểm yếu chuyền một của Việt Nam lại bộc lộ khiến chuyền hai không thể có đường chuyền thuận lợi cho các mũi công. Thái Lan cân bằng tỷ số 23-23 rồi thắng 26-24.

Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á - 3

Ở trận đấu cuối tại giải, HLV Tuấn Kiệt quyết định cho chuyền hai Võ Thị Kim Thoa vào sân từ đầu, bên cạnh bộ khung quen thuộc gồm Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Kim Liên. Tuyển Việt Nam khởi đầu chậm khi để đối thủ bỏ cách 4-5 điểm.

Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á - 4

Chuyền hai Pornpun Guedpard là sự khác biệt quá lớn để thay đổi cục diện trận đấu. Những pha nhảy chuyền của vận động viên 29 tuổi hầu hết lừa chắn Việt Nam, tạo cơ hội thuận lợi cho các mũi công ghi điểm. Thái Lan nới rộng cách biệt với sự chắc chắn hàng sau để thắng set đầu.

Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á - 5

Đầu set hai, Thái Lan dẫn trước với khoảng cách khá an toàn. Dù vậy, sự thay đổi nhân sự khiến họ đánh mất thế trận ở giữa set. Thanh Thúy, Kiều Trinh và Bích Thủy ghi điểm tốt giúp Việt Nam tạo thế trận cân bằng. Khi vươn lên dẫn điểm, tuyển Việt Nam không tận dụng được cơ hội gây áp lực. Trái lại, Thái Lan thể hiện bản lĩnh để kết thúc set với pha phát bóng ghi điểm trực tiếp.

Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á - 6

Sang set 3, HLV Tuấn Kiệt điều chỉnh đội hình khi cho Thanh Thúy chơi đối chuyền, còn cặp chủ công là Nguyệt Anh và Vi Thị Như Quỳnh. Lối chơi của tuyển Việt Nam không có nhiều đột biến khi chuyền một chuệch choạc. Thanh Thúy có phần xuống sức sau những trận đấu cày ải liên tiếp.

Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á - 7

Thái Lan chơi tập trung và không phạm sai lầm như set đấu trước đó. Họ thắng 25-18 và khép lại trận tranh HCĐ. Pimpichaya Kokram (số 16) chơi nổi bật với 14 điểm, bên cạnh chủ công Chatchuon Moksri với 16 điểm. Sau giải đấu này, tuyển Thái Lan sẽ tham dự giải vô địch thế giới ở Ba Lan vào cuối tháng 9.

Thua Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 châu Á - 8

Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ dự giải giao hữu ASEAN Grand Prix vào giữa tháng 9, với sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Philippines. Thái Lan nhiều khả năng cử đội phụ dự giải này do bận chuẩn bị cho giải vô địch thế giới.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn