Thua đau ở bán kết AFF Cup 2020, HLV Singapore từ chức

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 28/12/2021 18:37:23 +07:00
(VTC News) -

HLV trưởng đội tuyển Singapore Tatsuma Yoshida từ chức sau khi đội bóng này dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020.

HLV Tatsuma Yoshida thông báo từ chức sau buổi lễ mừng công của đội tuyển Singapore trên sân vận động Jalan Besar chiều 28/12. Nhà cầm quân người Nhật Bản quyết định chia tay đội bóng của đảo quốc sư tử khi hợp đồng vẫn còn thời hạn tới một năm.

Ông Yoshida dẫn dắt đội tuyển Singapore từ tháng 5/2019, trải qua 20 trận đấu. Thành tích của đội bóng này kể từ thời điểm đó là 6 chiến thắng, 4 trận hòa và 10 thất bại. Singapore không thể làm nên bất ngờ ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng AFF Cup 2020 là một giải đấu thành công của thầy trò HLV Yoshida.

Thua đau ở bán kết AFF Cup 2020, HLV Singapore từ chức - 1

HLV Tatsuma Yoshida

Đội chủ nhà của giải đấu đứng thứ hai tại bảng A, xếp sau Thái Lan. Kể từ sau chức vô địch năm 2012, đây mới là lần đầu tiên bóng đá Singapore vượt qua vòng bảng của AFF Cup. Thậm chí, thầy trò HLV Yoshida suýt giành quyền vào chung kết khi bị loại đầy tiếc nuối.

Trong trận bán kết lượt về với Indonesia, Singapore thủng lưới sớm và bị đuổi 2 cầu thủ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Yoshida dẫn ngược lại đối thủ với tỉ số 2-1 đến phút 87 mới bị gỡ hòa. Singapore có cơ hội làm nên kỳ tích khi được hưởng phạt đền ở phút 90 nhưng lại bỏ lỡ và thua ở 2 hiệp phụ.

Không thể giành quyền vào chung kết nhưng AFF Cup 2020 vẫn được coi là giải đấu thành công của đội tuyển Singapore. Đó là lý do Hiệp hội bóng đá Singapore (FAS) và lãnh đạo ngành thể thao nước này tổ chức lễ mừng công ngay khi kết thúc hành trình tại giải đấu.

Theo Straits Times, lý do HLV Yoshida chia tay đội tuyển Singapore là những lời mời từ nơi khác. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết ông đã nhận được đề nghị từ một số CLB Nhật Bản và một đội tuyển ở châu Á.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp