Thủ tướng hoan nghênh các lực lượng xử lý vụ cháy toà nhà 9 tầng ở Hà Nội

Phòng chống cháy nổThứ Ba, 12/03/2024 18:26:23 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng hoan nghênh các lực lượng chức năng và Nhân dân đã nhanh chóng dập tắt đám cháy tại Ô Chợ Dừa (Hà Nội) vào sáng 12/3, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Công điện số 21 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, ban hành ngày 12/3.

Công điện nêu rõ, hồi 9h43 ngày 12/3, xảy ra vụ cháy nhà cao tầng tại khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Đây là địa điểm kinh doanh tập trung đông người, dân cư đông đúc, nơi có số lượng rất lớn người và phương tiện qua lại. Vụ hoả hoạn gây hoang mang, lo lắng cho Nhân dân.

Cảnh sát dùng xe thang dập đám cháy tại tầng 9 của toà nhà OCD Plaza (quận Đống Đa, Hà Nội).

Cảnh sát dùng xe thang dập đám cháy tại tầng 9 của toà nhà OCD Plaza (quận Đống Đa, Hà Nội).

Về việc này, người đứng đầu Chính phủ hoan nghênh các lực lượng chức năng và quần chúng Nhân dân, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng dập tắt hoàn toàn, không để đám cháy lan rộng, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, nhất là Chỉ thị số 01 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người, khu vực diễn ra các lễ hội.

Khoảng 9h45 ngày 12/3, ngọn lửa bùng phát từ tầng 9 tòa nhà OCD Plaza ở số 29 Đê La Thành. 

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều gần 10 xe cứu hoả và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ.

Tòa nhà xảy ra vụ hoả hoạn rộng khoảng 500m2, tầng 9 kinh doanh nhiều dịch vụ như bar, nhà hàng, massage, karaoke, cà phê...

Cảnh sát phải dùng xe thang cao 32m tiếp cận khu vực cháy trên tầng thượng của toà nhà. Địa điểm xảy ra cháy được làm toàn bộ bằng cửa kính kiên cố nên lực lượng chức năng phải phá vỡ cửa để vào bên trong dập lửa.

Đến 10h40, vụ cháy được khống chế, không có thiệt hại về người. 

Video: Cháy tòa nhà 9 tầng ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy.

Bình luận
vtcnews.vn