Thứ trưởng Bộ GTVT: 'Chúng tôi không nhắn tin cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh’

Thời sựThứ Năm, 16/03/2017 17:09:00 +07:00

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật khẳng định: "Bản thân tôi và cán bộ của Bộ GTVT không nhắn tin cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh”.

Liên quan đến dự án nạo vét trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu, ngày 16/3, trả lời PV VTC News, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật cho biết: "Do UBND tỉnh Bắc Ninh không đồng ý triển khai dự án nên từ tháng 12/2015, dự án này đã bị dừng tại tỉnh. Một năm nay, Bộ GTVT cũng dừng hết việc nạo vét, duy tu lòng sông".

Còn về việc “cát tặc” có lợi dụng việc triển khai dự án để hút cát trên sông Cầu hay không, ông Nhật cho rằng, trách nhiệm thuộc về địa phương. Địa bàn của địa phương nào thì địa phương đó phải quản lý.

TT-Bo-GT-Nguyen-Nhat-44be4

Ông Nguyễn Nhật  - Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, Bộ Công an phải quyết liệt vào cuộc điều tra các cá nhân đứng sau bảo kê, đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Về việc tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Nhật cho biết, Bộ GTVT rất ủng hộ việc này, thậm chí phải làm quyết liệt. 

Đồng thời, ông Nhật cũng khẳng định: “Bản thân tôi và cán bộ của Bộ GTVT không nhắn tin cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh”.

Trước đó, năm 2014, Cục Đường thuỷ nội địa (ĐTNĐ) - Bộ GTVT chấp thuận cho dự án nạo vét, duy tu luồng đường ĐTNĐ quốc gia kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông Cầu, đoạn chảy dọc 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, do Công ty Cổ phần Trục vớt luồng Hạ Lưu (địa chỉ tại Quế Võ) thực hiện. Dự án này do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo phản ánh của tỉnh Bắc Ninh, ngày 1/3/2016, tại vị trí K74+400 – K74+500 đê hữu sông Cầu đã xảy ra sạt lở đứng với chiều dài 50 m, ăn sâu vào bãi 5-10 m. Tỉnh Bắc Ninh đã phải chi 30 tỷ đồng để xử lý sự cố.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ Đặng Văn Tuấn cho biết, ngay sau khi Bộ GTVT và Cục ĐTNĐ Việt Nam ra văn bản thực hiện dự án nạo vét ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu thì đầu tháng 3/2017, tại các xã Quế Tân, Việt Thống, Phù Lãng (Quế Võ) có khoảng 60 tàu hút cát tập kết ồ ạt tổ chức hút cát lòng sông Cầu.

Trước những ảnh hưởng về môi trường và địa chất, UBND tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp kiến nghị tạm dừng triển khai thực hiện dự án.

Bac Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh cung cấp nhiều hình ảnh cho thấy ngày 3/3 có nhiều tàu hút cát trên sông Cầu.

Bất chấp UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần gửi công văn tới Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị tạm dừng dự án. Cục ĐTNĐ Việt Nam vẫn ra công văn về việc thực hiện dự án nạo vét luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn từ Km1+000-Km30+000 trên sông Cầu.

Ngày 9/3/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành có văn bản gửi Thủ tướng; Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị tiếp tục tạm dừng dự án nạo vét, khơi thông luồng ĐTNĐ kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng”.

Video: Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn