Thủ môn Alisson sai lầm, HLV Klopp nói do 'lạnh chân'

Bóng đá AnhThứ Hai, 08/02/2021 09:14:17 +07:00

Juergen Klopp cũng khó tìm được từ ngữ phù hợp khi nói về sai lầm của thủ thành Alisson, khiến Liverpool thảm bại 1-4 trước Man City ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi tốt khi tỷ số đang là 1-1 nhưng sau đó chúng tôi mắc 2 sai lầm lớn, điều đó quá rõ ràng. Tất cả đều đã thấy và Man City đã tận dụng cơ hội”, HLV Juergen Klopp thẳng thắn nói về sai lầm của Alisson.

Đúng là Alisson không có nhiều lựa chọn ở bàn thua thứ nhất. Nhưng ở 2 bàn thua sau đó, tôi nghĩ cậu ấy đã mắc sai lầm. Tôi không biết nữa, không có một lời giải thích nào phù hợp cho nó, có thể cậu ấy bị lạnh chân hay sao đó. Nghe có vẻ buồn cười nhưng có thể là như vậy. Đối đầu với bất cứ đội bóng nào, sai lầm sẽ phải trả giá. Với Man City, họ sẽ kết liễu bạn. Đó là lý do khiến chúng tôi thua trận. Bị dẫn 3-1 trong một trận cầu như thế này, thật khó có thể lật ngược thế cờ”.

Thủ môn Alisson sai lầm, HLV Klopp nói do 'lạnh chân' - 1

Alisson ném bay công sức của đồng đội.

Tiếp đón Man City ở vòng 23 Ngoại hạng Anh, thủ thành số 1 Alisson của Liverpool đã mắc 2 sai lầm nghiêm trọng trong hiệp 2 khiến đội nhà thảm bại với tỷ số chung cuộc 1-4.

Phút 73, khi tỷ số trận đấu đang là 1-1, Alisson phát bóng vào ngay chân Phil Foden đang đứng trống trải trước vòng 16m50. Không bỏ lỡ cơ hội, Foden tăng tốc xâm nhập vòng cấm loại bỏ hai cầu thủ Liverpool rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Ilkay Gundogan đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City.

Ba phút sau, thủ môn số 1 người Brazil lại tiếp tục mắc sai lầm với tình huống chuyền bóng vào ngay chân Bernardo Silva đang đứng trống trải sát vòng cấm bên cánh phải. Silva sau đó đi bóng vào tận vòng 5m50 rồi thực hiện pha bấm bóng cho Raheem Sterling đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-1 cho Man City.

Đây là trận thứ 5 liên tiếp Liverpool không thắng trên sân Anfield, trong đó có 3 thất bại và 2 trận hòa. Thất bại mới nhất khiến Liverpool bị Man City bỏ lại với khoảng cách 10 điểm trên bảng xếp hạng trong khi thi đấu ít hơn 1 trận. Klopp thừa nhận lọt vào Top 4 để đảm bảo suất dự Champions League là mục tiêu chính của Liverpool lúc này.

Đó là mục tiêu chính của chúng tôi, điều đó quá rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng. Có đủ số vòng đấu để đảm bảo cho mục tiêu đó nhưng chúng tôi cần phải chiến thắng. Đêm nay, chúng tôi đã không làm được”.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn