Thủ khoa lớp 10 TP.HCM từng rớt ngay vòng loại thi học sinh giỏi

Chân dungThứ Tư, 21/06/2023 18:08:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ khoa thi lớp 10 tại TP.HCM cho hay, dù là học sinh giỏi trong 9 năm liền, nhưng từng thất bại ở vòng loại thi học sinh giỏi tiếng Anh.

Theo kết quả kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM công bố sáng 20/6, thí sinh Vũ Thị Ngọc Bích (học sinh Trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú) đạt số điểm cao nhất, lần lượt 3 môn: Toán 10 điểm; tiếng Anh 10 điểm và Ngữ văn 9,25 điểm. Tổng điểm của Ngọc Bích là 29,25 điểm.

Trả lời VTC News, Ngọc Bích cho biết: "Khi xem điểm, em phải xem lại mấy lần để chắn chắn là không nhập sai số báo danh. Đến lần thứ 3, em mới tin đó đúng là sự thật". 

Thủ khoa lớp 10 TP.HCM từng rớt ngay vòng loại thi học sinh giỏi - 1

Điểm thi lớp 10 của em Vũ Thị Ngọc Bích. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Ngọc Bích, dù có 9 năm học sinh giỏi nhưng cũng có lần em thất bại. Đó là lần thi tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh vòng loại cấp quận và thành phố.  

"Em rớt ngay vòng loại. Lúc đó, em cảm thấy nghi ngờ về bản thân, có chút xấu hổ. Cũng may, gia đình động viên nên em cũng đã vượt qua "cú sốc" ấy và tiếp tục việc học tốt hơn", Ngọc Bích kể. 

Nữ sinh tiết lộ, em rất hâm mộ nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Ngọc Bích học được sự quyết tâm không ngại khó, ngại khổ từ thần tượng của mình.

Thủ khoa lớp 10 TP.HCM từng rớt ngay vòng loại thi học sinh giỏi - 2

Ngọc Bích (giữa) được thầy cô, bạn bè đánh giá là học sinh chăm chỉ, biết cân bằng giữa việc học và chơi. (Ảnh: V.D)

“Để thành công như ngày hôm nay, ca sĩ Sơn Tùng M-TP trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí là gây tranh cãi. Vì vậy, con đường chinh phục khán giả của nam ca sĩ luôn là niềm cảm hứng lớn giúp em học tập tốt hơn. Để có được tinh thần, năng lượng tích cực, em luôn cân bằng giữa việc học và việc chơi. Những lúc học hành căng thẳng, áp lực, em thường nghe và hát theo nhạc của thần tượng”, Ngọc Bích nói. 

Ngọc Bích kể, từ lúc biết điểm thi, em đã nhận được rất nhiều lời khen, chúc mừng từ gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô và cả những người không biết. 

Trong kỳ thi vào lớp 10 công lập, Bích đặt nguyện vọng vào lớp chuyên tiếng Anh và lớp không chuyên của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Chuyên Trần Đại Nghĩa. Tuy nhiên, kết quả môn chuyên không tốt nên Bích sẽ chọn theo học lớp không chuyên của trường. Nữ sinh không quá bận tâm về điều này vì theo em năng lực tiếng Anh có thể trau dồi trong suốt quá trình học, không nhất thiết phải vào lớp chuyên.

Trong 3 môn, Toán và Văn không phải là thế mạnh của Bích nên quá trình ôn thi, em đã bám sát theo chương trình học ở trường và tham khảo thêm các bài giảng trên mạng.

Thủ khoa lớp 10 TP.HCM từng rớt ngay vòng loại thi học sinh giỏi - 3

Góc học tập của Bích tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. (Ảnh: V.D)

Nói thêm về bài thi Ngữ văn đạt 9,25 điểm (điểm cao nhất của môn này của kỳ thi năm nay), Bích cho biết em làm 9 mặt giấy, chọn tác phẩm "Mùa xuân nho nhỏ" để phân tích về tình yêu quê hương đất nước.

Ngoài phần phân tích theo chủ đề, em còn liên hệ đến khát vọng cống hiến của bản thân và những việc làm nhỏ có thể giúp ích cho xã hội. Bích nghĩ đây là yếu tố để được 9,25 điểm.

Cô Trần Thị Hậu, giáo viên chủ nhiệm của Ngọc Bích cho biết, không quá bất ngờ với kết quả này của học trò. Nhận xét thêm về Bích, cô Hậu đánh giá Bích cẩn thận và rất chú tâm trong việc học.

“Ngọc Bích phấn đấu và tiến bộ từng ngày. Em ấy biết cách cân bằng giữa học và chơi, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của lớp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến kết quả học tập”, cô Hậu nói.

Thầy Mai Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Anh Xuân rất ấn tượng với những bài Văn của nữ sinh này. Thầy Bình cho biết, Bích là học sinh khá đặc biệt ở cách học với những bài Văn luôn khác biệt.

“Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của em Bích. Nhà trường chúc mừng em cùng gia đình và sẽ tổ chức buổi vinh danh những học sinh có thành tích cao trong kỳ thi vừa qua”, thầy Bình chia sẻ.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn