Thu hồi 27ha đất cao su làm khu tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 27/10/2023 17:56:09 +07:00
(VTC News) -

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thu hồi 27ha đất cao su tại huyện Long Thành để xây dựng khu tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tối 27/10, UBND tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng chức năng đã có quyết định về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng tại xã Long Đức (huyện Long Thành, Đồng Nai) để triển khai dự án khu tái định cư cho người dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đồng Nai thu hồi 27ha đất cao su làm khu tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đồng Nai thu hồi 27ha đất cao su làm khu tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã thu hồi diện tích đất gần 27ha thuộc một phần tờ bản đồ địa chính số 5, xã Long Đức, huyện Long Thành.

Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục và biên vẽ bản đồ địa chính khu đất số 13484/2002, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai (chi nhánh Long Thành) thực hiện ngày 27/10/2022, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ký ngày 31/10/2022. Lý do thu hồi đất là để thực hiện dự án khu tái định cư Long Đức.

Khu tái định cư Long Đức khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho gần 3.400 người, tương đương với khoảng 843 hộ dân.

Theo kế hoạch, một phần số hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đi qua huyện Long Thành) đủ điều kiện bố trí tái định cư sẽ được bố trí tái định cư tại đây.

Khu tái định cư Long Đức là khu tái định cư đầu tiên khởi động phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ba khu tái định cư còn lại của dự án đến nay vẫn chưa triển khai.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 54km, chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, dự án đi qua địa bàn TP Biên Hòa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với chiều dài hơn 34 km (với hai dự án thành phần 1 và 2).

Diện tích thu hồi đất của dự án này là hơn 289 ha và số hộ dân bị ảnh hưởng ở dự án là 3.436 hộ.

Đến nay, ở một số vị trí nhà thầu đã tập kết thiết bị, máy móc, thi công lán trại nhưng chưa có mặt bằng thi công dự án.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn