Thu giữ hàng loạt móc chìa khóa dùng tuyên truyền trái phép Pháp luân công

An ninh hình sựThứ Ba, 08/12/2020 21:01:00 +07:00
(VTC News) -

Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa thu giữ 190 móc chìa khóa có đường link dẫn vào trang web của Pháp luân công mà một người phụ nữ đang phát cho học sinh.

Tối 8/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý một người phụ nữ mang theo móc chìa khóa có đường link dẫn vào trang web của Pháp luân đại pháp (còn gọi là Pháp luân công) để phát cho học sinh.

Cụ thể, lúc 6h20 ngày 2/12, Công an huyện Thanh Miện phát hiện, tại khu vực cổng Trường THCS thị trấn Thanh Miện, bà Mạnh Thị Út (SN 1959, trú tại thị trấn) đang phát rất nhiều móc chìa khóa cho học sinh. Đặc biệt, trên mỗi móc chìa khóa đều in hình hoa sen với logo và đường link dẫn vào trang web của Pháp luân đại pháp.

Công an lập tức thu giữ toàn bộ 190 móc treo chìa khóa, không để phát tán gây ảnh hưởng xấu.

Tại cơ quan công an, bà Út thừa nhận tham gia tập luyện Pháp luân công theo hướng dẫn trên mạng xã hội từ năm 2016 đến nay. Số móc chìa khóa trên do bà tự tìm mua của một người không quen biết ở Lạng Sơn với giá 500 nghìn đồng.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn