Thu chi đầu năm học ở nhiều trường chưa nghiêm túc

Tổng hợpThứ Sáu, 04/11/2011 10:17:00 +07:00

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thừa nhận công tác thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục chưa nghiêm túc.

Nhận định trên được đưa ra tại buổi giao ban công tác của khối giáo dục, văn hóa, xã hội, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều 3/11, với sự tham gia đông đảo của lãnh đạo các sở ngành thuộc khối văn xã, cùng lãnh đạo của 29 quận, huyện.

 

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, về tình hình thu chi tài chính đầu năm học, nhìn chung các Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các trường trong công tác quản lý. Cơ bản các trường đã thực hiện đúng quy định, về quy trình thỏa thuận, có dự toán chi tiết để làm cơ sở thỏa thuận mức thu và biên bản thỏa thuận tới từng phụ huynh, công khai các khoản thu…
Tuy nhiên, vẫn còn một số Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa sát sao trong chỉ đạo và kiểm tra nội dung thu chi đầu năm học. Một số trường chưa có dự toán chi làm cơ sở thỏa thuận mức thu, chưa xây dựng kế hoạch quản lý chặt chẽ đối với khoản thu và thiếu các biên bản thỏa thuận với từng phụ huynh.
Bên cạnh đó, việc công khai các khoản thu của một số trường thực hiện chưa đầy đủ; các khoản thu thêm chưa làm đúng quy trình của công tác xã hội hóa giáo dục.
Một số trường không liên hệ chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh để chỉ đạo việc thu quỹ theo quy trình gây bức xúc trong dư luận như Trường mầm non Yết Kiêu, Tiểu học Phương Mai, Tiểu học Kim Giang, Tiểu học Song Phượng, Trung học cơ sở Nhân Chính.
Sau khi kiểm tra các trường, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề nghị các trường giải trình những khoản thu sai quy định và hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh.
Tại hội nghị, lãnh đạo quận Hoàng Mai, Thanh Xuân bức xúc cho rằng, nếu không thu thêm thì làm sao đảm bảo được việc dạy và học trong các nhà trường. Ví dụ, tiền nước uống, tiền photo tài liệu; vì đổi mới chương trình giáo dục nên phải kiểm tra trắc nghiệm nhiều, do vậy phải thu từ cha mẹ học sinh…
Để làm rõ điều này, lãnh đạo Sở Tài chính cho hay tại sao các trường không lấy nước sạch đun sôi để nguội cho các cháu uống mà lại phải bỏ tiền ra mua nước tinh khiết? Còn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng các trường thu sai quy định là vì các trường áp đặt, các trường không có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh mới gây nên những bức xúc trong dư luận.
Tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định về việc chấn chỉnh việc thu sai quy định; đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có biện pháp xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa thấy Ủy ban Nhân dân quận, huyện nào báo cáo kết quả xử lý như thế nào (?).
Theo TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn