Phụ huynh tố cô giáo đánh bầm tím bé 22 tháng tuổi: Thông tin mới nhất

Giáo dụcChủ Nhật, 11/06/2017 16:02:00 +07:00

Đại diện lãnh đạo trường Vico School - Huế đã đến thăm, động viên và xin lỗi gia đình cháu M.T (22 tháng tuổi).

Liên quan đến việc phụ huynh tố cô giáo mầm non đánh bầm tím bé 22 tháng tuổi, ngày 11/6 lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vicoland ( cơ quan chủ quản trường Vico School) cùng đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên cháu M.T (22 tháng tuổi) - nghi bị cô giáo đánh bầm tím người.

19072993_777214745771150_1670280844_o

 Đại diện lãnh đạo Vicoland và trường Vico School đã đến thăm hỏi động viên cháu M.T. (Ảnh: N.P)

Theo đó, ông Hồ Kỷ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vicoland (Uỷ viên Hội đồng quản trị trường Vico School - Huế) đánh giá, để xảy ra những sự việc không đáng có tại trường mầm mon Vico Shool là điều rất đáng tiếc. Mặc dù sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, thay mặt tập đoàn, nhà trường, chúng tôi thành thật xin lỗi phụ huynh của cháu M.T.

Chị T.N.M.T (ngụ phường Trường An, TP. Huế - mẹ cháu M.T) nói, sự việc đã xảy ra cũng không ai mong muốn. Hy vọng cháu bé sớm khỏe để đi học trở lại. Gia đình cháu M.T cũng không có ý kiến gì thêm về vấn đề nêu trên.

Trước đó, VTC News đã đưa tin, ngày 9/6, gia đình chị T.N.M.T (ngụ phường Trường An, TP.Huế) phản ánh việc con gái chị là cháu M.T (22 tháng tuổi) bị giáo viên mầm non đánh bầm tím người.

Theo đó, cháu M.T vào học tại Trường Mầm non Vico School (TP.Huế) từ ngày 5/6. Từ 11h ngày 8/6, chị theo dõi hình ảnh từ camera thì phát hiện con mình nhiều lần gào khóc chạy ra dùng tay đập vào cửa lớp. Mỗi lần như thế có một cô giáo chạy ra bế cháu T. vào góc lớp, nơi camera không ghi được hình ảnh.

Ngày 9/6, gia đình chị T.N.M.T (ngụ phường Trường An, TP.Huế) phản ánh việc con gái chị là cháu M.T (22 tháng tuổi) bị giáo viên mầm non đánh bầm tím người.

19048252_776200855872539_374930571_o-1649511

 Cháu M.T xuất hiện những vết bầm tím trên cơ thể khi đang theo học tại Trường mầm no Vico School. (Ảnh: T.H)

Theo đó, cháu M.T vào học tại Trường Mầm non Vico School (TP.Huế) từ ngày 5/6. Từ 11h ngày 8/6, chị theo dõi hình ảnh từ camera thì phát hiện con mình nhiều lần gào khóc chạy ra dùng tay đập vào cửa lớp. Mỗi lần như thế có một cô giáo chạy ra bế cháu T. vào góc lớp, nơi camera không ghi được hình ảnh.

Liên quan đến sự việc nêu trên, bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vico School khẳng định, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phía phụ huynh, lãnh đạo trường đã tiến hành kiểm tra. Kết quả đối chiếu giữa bản tường trình của giáo viên và hình ảnh từ camera cho thấy không có chuyện cháu M.T bị cô giáo bạo hành.

 Video: Bảo mẫu vật ngửa, túm tóc ép trẻ ăn gây phẫn nộ

Liên quan đến sự việc nêu trên, bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vico School khẳng định, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phía phụ huynh, lãnh đạo trường đã tiến hành kiểm tra. Kết quả đối chiếu giữa bản tường trình của giáo viên và hình ảnh từ camera cho thấy không có chuyện cháu M.T bị cô giáo bạo hành.

Theo hiệu trưởng Trường Mầm non Vico School, những vết bầm trên tay cháu M.T có thể là do cô Nhung đè tay cháu bé xuống giường quá mạnh. Đối với những vết bầm ở lưng, có thể do thời tiết nắng nóng gây ngứa ngáy nên cháu bé tự cào cấu gây nên.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn