Thống kê tuyển Anh World Cup 2018: Harry Kane 'vô đối' mọi chỉ tiêu

World Cup 2018Thứ Năm, 14/06/2018 16:55:00 +07:00

Ở đội tuyển Anh, Harry Kane là đội trưởng, là người nặng nhất, người hưởng lương cao nhất, ngôi sao nổi tiếng nhất trên mạng xã hội và là chân sút được kỳ vọng nhiều nhất.

Tờ Dailymail vừa đăng tải những thống kê thú vị của 23 cầu thủ thuộc thành phần đội tuyển Anh sang Nga dự vòng chung kết World Cup 2018. 

122

 Thống kê đội tuyển Anh - nguồn Dailymail. 

Theo đó, người cao nhất ở đội tuyển Anh là thủ môn Jack Butland với chiều cao 1m96, thấp nhất là Raheem Sterling cao 1m70. Harry McGuire là người nặng nhất - cân nặng của anh lên tới 98kg. Jesse Lingard của MU là người nhẹ nhất với chỉ 60 kg - anh cũng nằm trong top 3 những cầu thủ mỏng cơm nhất tại World Cup năm nay. 

Một thống kê đáng chú ý khác là số phút thi đấu của các ngôi sao đội tuyển Anh tại Premier League 2017-2018. Jordan Pickford và Harry McGuire là những người được thi đấu nhiều nhất với tổng cộng hơn 3.400 phút trên sân. 

Trong khi đó, Danny Rose bị chấn thương phần lớn của mùa giải năm ngoái và chỉ có vẻn vẹn 801 phút ra sân. HLV Gareth Southgate đã có một canh bạc lớn với việc mang Rose đến nước Nga. 

Đội tuyển Anh mang đến Nga đội hình trẻ tuổi thứ 4/32 đội tuyển tham dự, cân nặng trung bình lớn thứ 3/32 đội tuyển tham dự và chiều cao trung bình cao thứ 3/32 đội tuyển tham dự. 

Ngôi sao Harry Kane chính là át chủ bài của đội tuyển Anh tại World Cup 2018 và bằng chứng là anh dẫn đầu mọi chỉ số. Harry Kane là người nhận lương cao nhất - 200.000 Bảng/ tuần tại CLB chủ quản, Tottenham Hotspurs. 

Kane 4

Harry Kane là niềm hy vọng số một của đội tuyển Anh tại World Cup 2018.  

Có một sự tương đồng đáng chú ý là việc Harry Kane - thủ quân của Tam sư và Bobby Moore - thủ quân của Tam sư năm 1966 - năm diễn ra kỳ World Cup duy nhất mà đội tuyển Anh vô địch. 

Đầu tiên, hai cầu thủ này cùng sinh ra ở khu vực Tây London và nơi sinh của hai người chỉ cách nhau chưa đến 10km. Hai người cũng ngang tuổi nhau (26 và 27 tuổi) khi dẫn dắt các đồng đội đến World Cup. 

4D31FE0F00000578-5840217-image-a-5_1528913437965

 Harry Kane vô đối về số lượng người theo dõi trên các mạng xã hội Twitter, Instagram và Facebook. 

23 tuyển thủ Anh đã có cho mình tổng cộng 11 danh hiệu Premier League, 9 League Cup, 6 FA cup, 5 Europa League và 1 chiếc cúp Champions League. 

Trong đó, lão tướng Gary Cahill là người có nhiều danh hiệu nhất với 6 chiếc cúp: 2 Premiear League, 1 FA Cup, 1 Champions League và 1 Europa League. 

4D31FE0600000578-5840217-image-a-6_1528913467121 3

 

Nếu như các trận đấu kéo dài đến loạt đá luân lưu 11m thì sẽ là một khó khăn cho đội tuyển Anh khi các cầu thủ của họ thực hiện khá tệ những quả đá. Ashley Young là người gần nhất đá trượt 11m khi anh thực hiện không thành công trong trận Tứ kết Euro 2012 trước đội tuyển Italia. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn