Thống kê thảm hại của Man Utd: Kém nhất 90 năm, bằng thành tích mùa xuống hạng

Bóng đá AnhThứ Bảy, 23/12/2023 22:46:57 +07:00
(VTC News) -

Man Utd thua bạc nhược với tỉ số 0-2 trước West Ham và thiết lập thông số kém nhất trong hơn 90 năm qua.

Tính cả trận thua West Ham ở vòng 18 Premier League, Man Utd nhận tổng cộng 13 thất bại ở mọi đấu trường ở mùa giải 2023/24. Phải lùi về tận mùa 1930/31, "Quỷ đỏ" mới có chuỗi trận khởi đầu mùa giải kém đến như vậy (16 trận thua trước lễ Giáng sinh). Đó cũng là mùa giải đội chủ sân Old Trafford xuống hạng.

Man Utd thua 20 trận trên mọi đấu trường trong năm dương lịch 2023. Kể từ năm 1989 đến nay (thua 20 trận), Man Utd đến bây giờ mới tái lập "thành tích" kém cỏi này. Mùa giải chưa đi hết một nửa chặng đường, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đã thua nhiều trận hơn cả mùa giải trước.

Man Utd chắc chắn kết thúc vòng đấu ở vị trí thứ 8. Đây cũng là thứ hạng tệ nhất của đội bóng này trong dịp Giáng sinh kể từ năm 1931.

Man Utd có màn trình diễn đáng thất vọng trước West Ham.

Man Utd có màn trình diễn đáng thất vọng trước West Ham. 

Ngoài ra, theo Opta, Man Utd đã trải qua 4 trận liền không ghi bàn trên mọi đấu trường - hiệu suất kém nhất của đội bóng này trong 3 thập kỷ qua. Rasmus Hojlund, tiền đạo tiêu tốn của đội chủ sân Old Trafford 72 triệu euro nhưng chỉ có 17 lần chạm bóng, 0 cú sút trước khi bị thay ra ở phút 53 trận gặp West Ham.

"Có quá nhiều cầu thủ không xứng đáng chơi cho Manchester United", cựu thủ môn Peter Schmeichel ngán ngẩm. Đồng quan điểm, Paul Scholes nhận xét: "Ngay cả việc ghi bàn cũng là nhiệm vụ khó khăn của Man Utd vào lúc này. 4 trận liền, họ chẳng tạo ra bất cứ điều gì khả quan. Các cầu thủ tấn công đang thực sự thiếu tự tin".

Trong khi đó, ở buổi họp báo sau trận thua, HLV Ten Hag vẫn cho rằng Man Utd đã chơi tốt: "Một màn thể hiện khá tốt. Điều còn thiếu chỉ là bàn thắng. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu cho đến phút 72. Việc không thể tận dụng cơ hội khiến MU trả giá đắt".

Thất bại tại sân Olympic London khiến Man Utd tụt xuống vị trí thứ 8 với 28 điểm. Ten Hag cùng học trò kém vị trí thứ 4 của Man City đến 6 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Đây cũng là lần đầu tiên sau 16 năm, Man Utd thua West Ham 2 trận liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh.

Minh Tú
Bình luận
vtcnews.vn