Thời tiết ngày 7/8: Vùng núi Bắc Bộ mưa to, Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng

Đời sốngThứ Hai, 07/08/2023 06:41:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn còn mưa to, trong khi đó các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi gay gắt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm qua và sáng sớm nay (7/8), vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/8 đến 3h ngày 7/8 có nơi trên 90 mm như: Tà Mít (Lai Châu) 98 mm, TP Lào Cai (Lào Cai) 98 mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 90.8 mm…

Từ 7/8 đến hết đêm 8/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 180 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h.

Ngày 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngày 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngày 9/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết nắng nóng, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 6/8, Quảng Trị đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: TP Huế (Thừa Thiên Huế) 38.3 C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37.7 độ C, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 38.5 độ C…

Ngày 7-8/8, Quảng Trị đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trên biển, ngày và đêm 7/8, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5 m, Nam vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Bắc vịnh Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 8/8, giữa Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5 m, Nam vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn