Thời tiết hôm nay có gì khởi sắc?

Thời sựThứ Ba, 25/02/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu, trong khi đới gió nam mang hơi ẩm từ biển vào đất liền gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn được duy trì.


Trong khi đó, không khí lạnh đang rút dần và không còn ảnh hưởng gián tiếp đến thời tiết khu vực phía Nam nên các tỉnh từ đèo Hải Vân trở vào Nam Bộ nằm hoàn toàn trong khối không khí nhiệt đới xích đạo, không khí khô ráo và nắng nhiều - trái ngược hẳn thời tiết ở Bắc Bộ.

Nhiệt độ miền Bắc đang nhích lên mỗi ngày. Ảnh minh họa

Những ngày tới, miền Bắc tiếp tục sương mù, nhiệt độ nhích lên. Còn các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ trời vẫn hầu như ít mưa, ban ngày nắng ấm, nhiệt độ ở mức 30 – 34 độ C, ban đêm trời mát với nhiệt độ khoảng 21 – 24 độ C.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai, đợt rét đậm rét hại kéo dài trong tháng 2/2014 đến nay đã làm gần 400 con trâu bò trên địa bàn bị chết vì rét. Trong đó, các địa phương bị thiệt hại nặng là Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai.
Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 25/2:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ C
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam có nơi 27 – 29 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.
Bình luận
vtcnews.vn