Vụ mua trẻ em giá 10 triệu: Không biết người bán ở đâu

Thời sựThứ Hai, 14/05/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) – “Khi trao cháu bé cho vợ chồng tôi bà ấy không đòi hỏi tiền nong, nhưng để cảm ơn công nuôi dưỡng, tôi đã đưa cho bà ấy 10 triệu đồng”.

(VTC News) – “Khi trao cháu bé cho vợ chồng tôi bà ấy không đòi hỏi tiền nong, nhưng để cảm ơn công nuôi dưỡng, tôi đã đưa cho bà ấy 10 triệu đồng” – Người nhà nhận cháu bé phân trần.

Ngày 12/5, CA quận Ba Đình phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Hà Nội điều tra làm rõ một vụ mua bán trái phép trẻ em.

Theo đó, do hiếm muộn con, anh Nguyễn Quang Nam (SN 1980, tạm trú tại đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã mua một bé gái từ một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, một hộ lý bệnh viện (hiện đang xác định nhân thân) với giá 10 triệu đồng, tại vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Ngày 13/5,  PV VTC News đã có cuộc tiếp xúc với anh Nguyễn Quang Nam để tìm hiểu sự việc.

Anh Nguyễn Quang Nam trong cuộc tiếp xúc với PV. 

Theo lời kể của anh Nam thì anh xây dựng gia đình từ năm 2008, đến nay vẫn chưa có con nên nảy sinh ý định xin con nuôi. Gần đây, qua một vài người giới thiệu, vợ chồng anh biết được chuyện một người phụ nữ có con 5 tháng nhưng không có khả năng nuôi dưỡng.

“Vợ chồng tôi đã đến xem và chụp ảnh cháu, cháu rất kháu khỉnh, gia đình đồng ý nhận cháu làm con nuôi’ – anh Nam nói.

Khi đã quyết định nhận cháu, anh Nam tiếp xúc với một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Người này tự xưng là bác của cháu bé và trao cháu cho vợ chồng anh Nam. Tuy nhiên, cháu bé không có giấy chứng sinh của bệnh viện, bà Duyên lý giải rằng, cháu được sinh ra ở nhà nên không có thủ tục này.

“Khi trao cháu bé cho vợ chồng tôi, bà ấy không đòi hỏi tiền nong nhưng để cảm ơn công nuôi dưỡng, tôi đã đưa cho bà ấy 10 triệu đồng” – Anh Nam nói.

Sau khi nhận cháu bé, anh Nam lấy lý do nhặt được cháu bé bị bỏ rơi để ra UBND phường đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, khi công an xác minh thì lý do này bị lật tẩy, bà Duyên được mời lên trụ sở CA để làm việc.

Anh Nam cũng cho biết thêm, dù bà Duyên xưng là bác của cháu bé nhưng theo nhận định của anh thì đây là mẹ cháu vì có nhiều điểm giống nhau và thái độ chăm sóc của người phụ nữ này với cháu bé. Anh Nam cũng cho biết thông tin bà Duyên làm việc ở BV Việt Xô.

Cùng ngày, PV đã trực tiếp đến BV Việt Xô để tìm hiểu về người phụ nữ này, cũng như việc người này sinh con khoảng 5 tháng nhưng ở đây không ai biết.

“Gia đình tôi thực sự yêu thương cháu, dù thế nào chúng tôi vẫn chỉ cần được nuôi cháu bé này” – Anh Nam nói.

Hiện vụ việc đã được chuyển sang CA quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

(*) Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn