Thêm 6 căn nhà bị bị cuốn trôi ra sông Hậu

Thời sựThứ Tư, 07/03/2012 11:39:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 6/3, sạt lở xảy ra ở thành phố Long Xuyên (An Giang), 6 căn nhà bị “bà thủy” cuốn mất.

(VTC News) - Chiều 6/3, sạt lở xảy ra ở thành phố Long Xuyên (An Giang), 6 căn nhà bị “bà thủy” cuốn mất.

Theo ông Nguyễn Thế Mỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đức (Long Xuyên, An Giang), sau vụ sạt lở làm 6 căn nhà bị cuốn mất vào chiều 6/3, hiện ở khóm Bình Đức 3 có tổng cộng 9 căn nhà bị cuốn mất. Ngoài ra còn có 6 trại tạm với 2 bãi vật liệu xây dựng bị nhấn chìm mà không kịp di dời.

Ông Trần Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường An Giang cho biết, hiện còn nhiều vết nứt và dòng chảy đang ép vào bờ nên khả năng tiếp tục sạt lở rất cao. Đến nay nhà chức trách đã di dời được gần 60 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo kế hoạch khoảng 20 hộ còn lại được di dời tiếp vào ngày 7/3.

Điều khó khăn trong việc di dời tài sản của dân là chiều hôm qua mưa lớn nên Trung đoàn pháo binh 1 thuộc Quân khu 9 tăng cường thêm 160 quân giúp dân. Công an tỉnh An Giang đã huy động cảnh sát giao thông thủy, bộ, dân phòng... để tập trung điều tiết phân luồng giao thông trên quốc lộ 91 vì thường xuyên ùn tắt do ảnh hưởng sạt lở.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đang tập kết 40.000m3 cát đến vùng sạt lở để lấp hố xoáy sâu đến 27m. Theo dự kiến thời gian lấp có thể kéo dài đến hai tuần nên địa phương đang đề nghị UBND tỉnh An Giang tăng cường thêm đơn vị thi công lấp hố để khắc phục sạt lở kịp thời vì có nơi điểm sạt lở chỉ còn cách quốc lộ 91 gần 10m.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn