Thảm cảnh 6 người chết cháy: Vừa nhận tin vui, hôm sau mất cả gia đình

Thời sựThứ Hai, 29/12/2014 12:43:00 +07:00

Người nhà nạn nhân chia sẻ, hôm qua em dâu còn khoe mới siêu âm có bầu 3 tháng, cả gia đình đều vui, ai ngờ tai hoạ ập xuống, cướp đi sinh mạng cả 6 người.

(VTC News) - Người nhà nạn nhân chia sẻ, hôm qua em dâu còn khoe mới siêu âm có bầu 3 tháng, cả gia đình đều vui, ai ngờ tai hoạ ập xuống, cướp đi sinh mạng cả 6 người.

Sáng nay (29/12), cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã thông tin cho báo chí về vụ hỏa hoạn tại số nhà 14, ngõ 136 Đường Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân, Hải Phòng), khiến 6 người chết.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tại địa chỉ trên đã xảy ra một vụ cháy thương tâm làm cả 6 người trong một gia đình 3 thế hệ tử vong. 
Thảm cảnh 6 người trong gia đình chết cháy: 'Ai ngờ đau đớn thế này'
Hiện trường nơi căn nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ 136 Nguyễn Đức Cảnh - Ảnh MK 

Các nạn nhân gồm: cụ ông Nguyễn Thúy Điều (SN 1932); cụ bà Lưu Thị Phượng (SN 1933); vợ chồng người con trai là Nguyễn Quang Vinh (SN 1968); con dâu là Nguyễn Thị Kiều (SN 1970) và hai cháu trai Nguyễn Quang Minh (SN 1995) hiện đang là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Nguyễn Thành Trung (SN 2002) đang là học sinh lớp 7 trường THCS Trần Phú.

Chị Nguyễn Thị Bích Nga, 51 tuổi (chị gái của anh Vinh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước tai hoạ ập xuống gia đinh: “Chiều qua em dâu tôi (chị Kiều) còn khoe đi siêu âm thai 3 tháng. Lần này là bé gái nên hai vợ chồng nó mừng lắm. Ai ngờ đau đớn thế này. Cả gia đình mất 6 mạng người...”

Đại tá Đoàn Xuân Khu - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng cho biết, sau 10 phút nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường để tổ chức cứu hỏa. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau 20 phút dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Thông qua nguồn tin từ người nhà nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường bên trong ngôi nhà để tìm kiếm các nạn nhân. Do trong nhà chứa nhiều vải vóc, máy may và đặc biệt là ngôi nhà có gác lửng bằng gỗ, sắt đã bị cháy, gãy đổ sập xuống nên mất khá nhiều thời gian mới tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân.

Sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, sau khi nhận được tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Đến 7h30 sáng nay, thành phố đã tổ chức buổi họp khẩn để nắm tình hình và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục sự cố, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Thảm cảnh 6 người trong gia đình chết cháy: 'Ai ngờ đau đớn thế này'
Máy móc, đồ đạc, vật dụng trong ngôi nhà đã bị cháy thành tro - Ảnh MK 

“Chúng tôi rất đau lòng về vụ cháy này. Đây là bài học đắt giá và đau lòng đối với thành phố của chúng ta” - ông Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Bình cũng cho biết: “Hôm qua thành phố mới tổ chức diễn tập công tác PCCC ở Nhà hát Thành phố thì hôm nay xảy ra vụ cháy làm 6 người chết. Điều đau lòng nhất là chúng ta không cứu được ai”.

Ông Bình cũng nhấn mạnh, qua vụ việc này cũng là bài học đắt giá để nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác PCCC, mặc dù vừa qua thành phố đã rất cố gắng nhưng vụ việc đau lòng này đã xảy ra.

Video: Cháy dữ dội ở chợ Nhật Tân, Hà Nội

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung mọi nguồn lực có thể để hỗ trợ, giúp đỡ để lo tang lễ cho các nạn nhân và khắc phục hậu quả.

Ông Phạm Tiến Du - Chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết, trước mắt UBND quận và Hội Chữ thập đỏ quận sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng để gia đình tổ chức tang lễ. Sau đó, quận sẽ xem xét có sự giúp đỡ, hỗ trợ tiếp theo trong khả năng có thể.

Đồng thời, chính quyền, các đoàn thể quận và địa phương sẽ tổ chức vận động quyên góp để kịp thời hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Hiện, thi thể các nạn nhân đã được đưa về Nhà tang lễ Hải quân để chờ làm tang lễ theo phong tục truyền thống của địa phương.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn