Thai nhi văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn ở Bình Dương qua đời

Thời sựChủ Nhật, 03/06/2018 21:18:00 +07:00

Do vết thương quá nặng, thai nhi 7 tháng tuổi văng ra khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn ở Bình Dương đã chết tại bệnh viện dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Liên quan đến vụ container kéo lê xe máy khiến bà bầu đẻ con ngay trên đường ở Bình Dương, ngày 3/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết thai nhi này đã chết dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Thi thể em bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, người cầm lái container là tài xế Trần Hữu Thông (36 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế đã đến cơ quan công an thị xã Thuận An trình diện.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do chị Loen (người điều khiển xe máy) đã chuyển hướng thiếu quan sát.

34120448_204980356789491_7405364577195524096_n

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. 

Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định khác từ cơ quan chuyên môn để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Nếu đủ cơ sở sẽ xử lý tài xế theo quy định của pháp luật.

Khoảng 16h15 ngày 1/6, chị Loen (mang thai tháng thứ 7) chạy xe máy chở theo con gái 3 tuổi thì xảy ra va chạm với xe container BKS 61C-314.68.

Cú va chạm khiến bé gái 3 tuổi chết tại chỗ. Thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ. Sau đó, chị Loen cùng thai nhi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Loen đã chết tại bệnh viện.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn