Thái Lan đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 5 công dân bị mất tích trên biển

Thời sựThứ Ba, 09/07/2019 22:45:00 +07:00

Thuyền bị chìm, 5 công dân Thái Lan mất liên lạc vào tháng 8/2018 và có khả năng được tàu của Việt Nam viện trợ.

Ngày 9/7, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau vừa có công văn khẩn gửi bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện ven biển của tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 5 công dân Thái Lan bị mất tích trên biển.

5 công dân Thái Lan bị mất tích gồm: Ông Pranom Ratmano (53 tuổi, ngụ tỉnh Songkhla); ông Thiraphat Rupthrrm (48 tuổi, ngụ tỉnh Songkhla); ông Somtob Noochit (45 tuổi, tỉnh Phatthalung); Wichai Toasen (41 tuổi, ngụ tỉnh Nakhon Sri Thammarat); Anuchon Kaewkomin (20 tuổi, ngụ tỉnh Songkhla).

Cả 5 công dân Thái Lan nói trên mất liên lạc trên một chiếc thuyền bị chìm vào tháng 8/2018.

Theo thông báo của Đại Sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Hà Nội đến lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, có khả năng các công dân Thái Lan nói trên được viện trợ và lên tàu của Việt Nam ở vị trí gần các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn