Rác thải ùn ứ bủa vây nhiều nơi ở Quảng Ngãi

Thời sựThứ Hai, 23/07/2018 10:34:00 +07:00

Rác ùn ứ bủa vây trong khi nhà máy xử lí chưa đưa vào vận hành khiến tỉnh Quảng Ngãi loay hoay tìm cách giải “bài toán” mang tên rác.

Gần nửa tháng nay, kể từ thời điểm người dân xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) tổ chức chặn xe vận chuyển rác thải vào tập kết tại bãi rác Nghĩa Kỳ, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi lâm vào tình cảnh phải sống chung với rác thải.

Cụ thể từ ngày 7/7, trên địa bàn 3 huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi luôn bị bủa vây bởi lượng rác khủng không được thu gom.

36939219_10209483047913071_3945295217950720000_n

 Rác thải đang bủa vây TP.Quảng Ngãi và 3 huyện lân cận

Trước tình hình bức thiết, UBND huyện Tư Nghĩa đã đề nghị tỉnh giải quyết khẩn khấp một phần rác thải sinh hoạt tại 2 thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ. Tuy nhiên, diện tích còn lại của bãi tạm Đồng Nà (TP Quảng Ngãi) quá nhỏ nên không thể kham rác thải cùng lúc của cả 4 huyện, thành. Do đó lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn hỏa tốc và yêu cầu các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh chủ động tìm kiếm địa điểm phù hợp để chứa tạm rác thải của địa phương mình.

Theo tính toán, với diện tích 3.000m2, bãi tạm Đồng Nà chỉ có thể kéo dài thời gian chứa rác thải sinh hoạt cho riêng TP Quảng Ngãi khoảng 2 tuần (trung bình mỗi ngày, rác thải sinh hoạt của người dân TP Quảng Ngãi dao động từ 270 - 280 tấn).

36982747_10209481908324582_6577668076530040832_n

Rác thải ùn ứ trong khi nhà máy xử lí rác Nghĩa Kỳ thì đến cuối tháng 9 mới đưa vào vận hành. 

Trong khi đó, nhà máy xử lí rác thải Nghĩa Kỳ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng miền Bắc dự kiến vào cuối tháng 9 tới mới đưa vào hoạt động. Như vậy, trong khoảng thời gian hơn 2 tháng, chính quyền Quảng Ngãi sẽ còn loay hoay tìm lời giải cho “bài toán” xử lí rác thải.

Liên quan đến tình hình rác thải đang bủa vây TP Quảng Ngãi cùng các huyện lân cận, ngày 12/7, tại cuộc họp khẩn với các Sở, ban, ngành và phía doanh nghiệp, ông Trần Ngọc Căng (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng miền Bắc khẩn trương hoàn thành công trình xử lí rác thải. Qua đó, đảm bảo đưa dự án vào sử dụng theo đúng tiến độ cam kết trong tháng 9/2018.

Lí giải nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm khiến người dân sinh sống quanh bãi rác Nghĩa Kỳ bức xúc, lãnh đạo UBND huyện Tư Nghĩa đã thẳng thắn chỉ ra sai phạm của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch thì đến ngày 31/7, nhà máy Nghĩa Kỳ mới được phép hoạt động. Tuy nhiên, cách đây 4 tháng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng miền Bắc đã tiếp nhận rác thải của 4 huyện, thành về tập kết tại bãi rác Nghĩa Kỳ. Chính việc đưa hơn 300 tấn rác thải mỗi ngày về hố chôn chứa tạm và không qua xử lí là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm tại bãi rác khiến người dân bức xúc chặn xe vào tối 6/7.

Hà Bình
Bình luận
vtcnews.vn