Phát sóng chương trình về liệt sĩ "Trở về từ ký ức"

Thời sựThứ Tư, 04/01/2012 05:33:00 +07:00

(VTC News) - Theo thống kê của Cục Người có công - Bộ LĐ-TB-XH, cả nước có trên 1,1 triệu liệt sĩ. Hiện có 318.953 mộ trong các Nghĩa trang Liệt sĩ còn khuyết d

(VTC News) - Theo thống kê của Cục Người có công - Bộ LĐ-TB-XH, cả nước có trên 1,1 triệu liệt sĩ. Hiện có 318.953 mộ trong các Nghĩa trang Liệt sĩ còn khuyết danh, hoặc chưa đầy đủ thông tin. 237.297 liệt sĩ còn chưa tìm được hài cốt.

Như vậy, hiện có tổng cộng 556.250 liệt sĩ (bằng ½ tổng số liệt sĩ hi sinh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc) còn chưa được an nghỉ.
 
 

Lâu nay, những nỗ lực tìm thông tin liệt sĩ của các gia đình, thông qua việc đăng tin chưa đạt kết quả đáng kể nào. Việc xác định danh tính cho hàng trăm ngàn ngôi mộ liệt sĩ “Chưa biết tên” của các cơ quan chức năng cũng chưa đặt hiệu quả cao. Nhiều cựu chiến binh nắm giữ những thông tin về đồng đội liệt sĩ còn chưa có cơ hội cung cấp.

Để hai chiều tìm kiếm này gặp được nhau và đạt mục đích, cần một môi trường tương tác, kèm với một hệ thống tiếp nhận – xử lý và kết nối thông tin. Đó là lý do ra đời của 1 chương trình mới để đáp ứng nhu cầu kết nối thông tin về liệt sĩ và những người thiệt mạng trong chiến tranh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Chính phủ.

“TRỞ VỀ TỪ KÝ ỨC” là chương trình phát sóng trực tiếp trên VTV1 và VTV4 vào chiều Chủ nhật thứ hai hàng tháng. Chương trình đầu tiên sẽ lên sóng vào 14g15 -15g00, Chủ nhật, 15/1/2012.

 

Điểm độc đáo nhất của Chương trình là sự tương tác với khán giả trực tiếp trong thời gian phát sóng. Có những gia đình liệt sĩ theo dõi Chương trình, chợt được biết liệt sĩ của mình đã sống và hi sinh ra sao, ở đâu và hiện đang nằm ở nơi nào.

Có những cựu chiến binh sẽ gọi điện tới để thông báo trực tiếp cho gia đình liệt sĩ- đồng đội, mà họ bất ngờ tìm được khi theo dõi Chương trình. Có những người dân, nhân chứng sẽ gọi để cho biết họ đã tình cờ phát hiện hài cốt, kỷ vật của liệt sĩ mà chưa biết danh tính hoặc chưa biết cách nào để báo cho thân nhân. Như vậy, sẽ có những liệt sĩ “vô danh” được trả lại tên ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp.

Sản xuất chương trình truyền hình “TRỞ VỀ TỪ KÝ ỨC” như vậy không chỉ là công việc sản xuất truyền hình thông thường, mà đây là một hoạt động xã hội rộng lớn trên nền tảng một hệ thống tiếp nhận – xử lý – tìm kiếm và kết nối thông tin khoa học, chuẩn xác.

Hệ thống này do Công ty Truyền thông Sài Gòn Buổi Sáng đảm nhiệm. Cục Người có công  - Bộ LĐ-TB-XH tham gia phối hợp tra cứu, xác minh, và coi đây như một hoạt động quan trọng trong đề án của Nhà nước về Xác định thông tin về các liệt sĩ còn khuyết thông tin.

Tài trợ kinh phí và đồng hành thực hiện Chương trình này là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – một ngân hàng gắn liền với một phương châm “Chúng tôi là Bạn – bởi chúng tôi luôn bên Bạn”. MB là nhà tài trợ duy nhất của chương trình “Trở về ký ức".

Đồng hành cùng chương trình, Ngân hàng Quân đội (MB) mong muốn được thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng đó là: Góp phần nâng cao hình ảnh người lính trong thời bình và đi tiên phong trong những đóng góp với xã hội và tri ân những người có công với đất nước.

Đúng như lời phát biểu của bà Cao Thị Thúy Nga – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB)  tại cuộc họp báo: “Chúng tôi tin tưởng, chương trình truyền hình “Trở về ký ức” không chỉ là một chương trình truyền hình có hiệu ứng xã hội lớn mà còn là một “điểm hẹn” cho Tình Yêu hướng về Tổ Quốc, hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt Nam”.

P.V
Bình luận
vtcnews.vn