Ô tô Hyundai lao xuống kênh, bị nước cuốn trôi rồi mắc kẹt ở kè đập

Thời sựThứ Năm, 18/07/2019 12:15:00 +07:00

Ô tô Hyundai 4 chỗ đang đi trên đường bỗng lao xuống kênh, tài xế kịp thời nhảy ra ngoài, còn chiếc xe bị nước cuốn trôi rồi mắc kẹt ở cửa kè đập.

Trưa 18/7, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Song Vân (huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết vừa xảy ra vụ xe ô tô Hyundai lao xuống kênh nước ở địa phương nhưng may mắn không có thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 6h30 ngày 18/7, anh Hướng (ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên) lái xe ô tô Hyundai Grand i10 Sedan đi làm, theo hướng từ xã Ngọc Thiện đi Long Cốt. Khi đi qua xã Song Vân, anh Hướng không làm chủ tay lái lao xe xuống kênh Chính.

lao-xuong-kenh-bi-mac-ket-ke

Xe ô tô bị mắc kẹ ở kè đập.

Khi đó, tài xế vội vàng mở cửa thoát ra ngoài và kéo xe lên bờ nhưng bất lực trước dòng nước chảy xiết. Lái xe chỉ còn cách bơi vào bờ và đứng nhìn nước cuốn trôi chiếc xe về kè Vân Cầu.

Tại hiện trường, chiếc xe bị ngập đến 2/3, toàn bộ khoang lái, nắp capô và khoang hành lý đều bị nước tràn vào.

"Dòng nước chảy xiết cuốn chiếc ô tô trôi từ vị trí lao xuống sông đến kè Vân Cầu với khoảng cách ước tính 25 mét. Đầu chiếc xe bị mắc kẹt vào cửa kè", vị lãnh đạo xã cho hay.

lao-xuong-kenh-bi-mac-ket-ke (2)

 Nhiều người dân hiếu kì kéo đến xem sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Song Vân có mặt tại hiện trường. Sau đó, xe cứu hộ được huy động đến vớt chiếc xe.

"Xe cứu hộ mất khoảng 1 tiếng để đưa chiếc xe ô tô lên bờ", vị lãnh đạo xã Song Vân thông tin.

Vị này cho biết tài xế ô tô không sử dụng rượu bia, nguyên nhân do người này không làm chủ được tay lái. 

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn