Nữ giáo viên tiếng Anh bị xe ô tô kéo lê 500m

Thời sựThứ Tư, 21/01/2015 03:58:00 +07:00

Sau cú tông, nam thanh niên bị văng ra đường còn người phụ nữ ngồi sau và chiếc xe máy bị kéo lê khoảng 500m.

(VTC News) - Sau cú tông, nam thanh niên bị văng ra đường còn người phụ nữ ngồi sau và chiếc xe máy bị kéo lê khoảng 500m.

Khoảng 22h ngày 20/1, anh Nguyễn Trọng Cường (23 tuổi - Trú ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) chở chị Nguyễn Thị Nhung (25 tuổi - Trú xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) trên xe máy BKS 37V1 – 9106.

Cả hai đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An) theo hướng ra Bắc. Khi đến trước khách sạn Lá Đỏ thì bị xe ô tô đi ngược chiều tông trúng.

Vụ tai nạn khiến anh Cường ngã ra đường, chị Nhung và xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô. Lái xe không làm chủ được tay lái, tiếp tục cho xe chạy tiếp một đoạn khoảng 500m, kéo lê cả người và phương tiện. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn  

Sáng nay (21/1), Bác sĩ Trần Minh Long - Trưởng khoa Hồi sức ngoại - Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, nạn nhân nhập viện lúc 23 giờ trong trạng thái nguy kịch. Bệnh nhận được chuyển vào phòng mổ khẩn cấp, sau khi xử lý, đã chuyển về khoa hồi sức ngoại.

"Bệnh nhân mất máu nhiều, huyết áp thấp, tiếp xúc chậm. Trên người bị nhiều vết thương như mất da vùng đầu, lộ tổ chức não và xương ở nhiều bộ phận" - bác sĩ Long cho biết thêm.

Video: Hiện trường vụ tai nạn ở TP Vinh, Nghệ An

Liên quan đến sự việc, Trung tá Hoàng Duy Hà - Đội trưởng đội CSGT TP Vinh thông tin, tài xế ô tô xác định là Nguyễn Xuân Phúc (30 tuổi - Trú ở xã Nghi Phú, TP Vinh). Thời điểm gây tai nạn, đo nồng độ cồn thì người này vượt mức quy định cho phép.

Được biết, chị Nhung là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trung tâm trên địa bàn TP Vinh.

Hồng Thắng - Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn