Những sự kiện gây ‘bão mạng’ trong tuần đầu tiên năm 2017

Thời sựChủ Nhật, 08/01/2017 08:21:00 +07:00

Hải cẩu lên bờ nô đùa với người dân bị đánh chết, người dân bắt công an quỳ trước thi thể người chết, nữ tài xế đâm vỡ kính xe buýt nhanh rồi bỏ chạy… là những sự kiện gây ‘bão mạng’ trong tuần đầu tiên của năm 2017.

4-1503-1043

Tuần qua, dư luận cả nước phẫn nộ, bất bình trước thông tin con hải cẩu đốm thường lên bờ nô đùa với người dân ở khu bãi biển Đồi Dương (thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận) bị đánh chết. Theo những người dân ở đây, con hải cẩu được phát hiện bị đánh chết vào khoảng 21h ngày 1/1 trên bãi biển. Trên mình con thú có nhiều vết thương ở đầu, mắt bị lồi ra, máu chảy nhiều từ miệng. Hiện nay, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đang ráo riết  truy tìm kẻ thủ ác đã ra tay tàn độc với loài vật hiền lành, thân thiện này. 

2-cong-an-bi-dan-bat-quy-

Sáng 3/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người ở huyện Tuy Phước (Bình Định) vây đánh 2 công an và bắt quỳ trước thi thể một người chết khiến nhiều người hiểu sai bản chất sự việc. Trao đổi với VTC News, lãnh đạo công an Bình Định cho biết, tối 2/1, tại chợ Định Thiện (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) có nhóm thanh niên khoảng 20-30 người đang tụ tập đánh bầu cua. Phát hiện thấy tổ tuần tra nên mọi người đã bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tình trạng tím tái mặt.­­­­­ Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chủ tài khoản Facebook 'Tham Nguyen' đã gỡ bỏ clip này và công khai xin lỗi.

unnamed_1

Khoảng 5h ngày 4/1, tại Km 40+500, đoạn thuộc xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết và 17 người bị thương. Theo đó, vào thời điểm trên, xe container BKS 51C-573.60 lưu thông hướng từ Dầu Giây đi TP. HCM do mất lái lấn sang phần đường bên phải, đụng vào rào chắn, đuôi xe chắn ngang đường. Lúc này, có 2 xe khách loại 45 chỗ lưu thông cùng chiều phía sau cùng lao vào hiện trường và gây tai nạn liên hoàn. Cú va chạm khiến xe khách lật ngửa khiến 18 người trên xe bị thương (trong đó 1 người chết khi được đưa vào bệnh viện).

15879552-905403532927479-

 Sáng 4/1, tài xế Nguyễn Xuân Thịnh điều khiển xe buýt BRT dừng đèn đỏ tại ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành. Khi đèn tín hiệu bắt đầu chuyển sang màu xanh, anh Thịnh cho xe di chuyển được 1 đoạn ngắn thì bị xe ô tô con loại 4 chỗ tạt đầu va gương vào cửa kính khiến vỡ mảng kính lớn. Ngay sau khi xảy ra va chạm, anh Thịnh xuống xe gọi lái xe hơi dừng lại nhưng tài xế vẫn lái xe bỏ chạy. Xe ô tô con gây tai nạn là loại 4 chỗ, màu xám, nhãn hiệu Corolla Altis mang BKS 30S-88xxx do một phụ nữ điều khiển. Hiện xí nghiệp buýt nhanh BRT đang phối hợp với lực lượng CSGT truy tìm chiếc xe gây tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.

1

Ngày 6/1, Thượng Tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang điều tra một người phụ nữ nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em bị dân vây bắt trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 trưa cùng ngày, khi cháu Hà Mạnh Hưng (SN 2015, trú tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) đang chơi ngoài đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt đến bế rồi bỏ chạy. Quá hoảng sợ, cháu Hưng khóc lớn. Ngay lập tức, người phụ nữ này bị vây kín và bắt lại sau đó. Cách đó không xa, một đối tượng lạ mặt khác đang dừng ô tô để đợi đồng bọn thì bị người dân phát hiện nên lái xe bỏ chạy.

su-co-formosa-1

Tuần qua, dư luận thắc mắc trước thông tin sự kiện ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra không nằm trong top 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Lí do được đưa ra là sự cố Formosa không đủ tiêu chí bình xét theo quy chế đã được ban hành từ năm 2012. Cụ thể, 10 sự kiện nổi bật tức là các sự kiện có tính tích cực, ảnh hưởng tốt và sự kiện đã phải hoàn thành trong năm bình xét. Trong khi đó, sự cố Formosa  không có tính tích cực, và việc khắc phục sự cố cũng chưa hoàn thành trong năm 2016.

15857436_1024513414358853

 Khoảng 13h20 ngày 4/1, trụ sở cũ của báo Đà Nẵng (số 42 đường Trần Phú, phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang trong quá trình tháo dỡ thì một bức tường cao bất ngờ bị đổ sập xuống khu vực nhóm công nhân đang làm việc khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

anh xe cuu thuong

Nhiều ngày nay, người dân TP Hạ Long bất ngờ trước việc chiếc xe cứu thương biển xanh BKS 34B-1025 được rao bán trên phố Cao Xanh (phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Chiếc xe cứu thương không còn mới nhưng vẫn sử dụng được, trên nóc xe vẫn còn đèn hiệu và đáng chú ý là chiếc biển xanh vẫn còn nguyên vẹn khi rao bán. Được biết, chiếc xe cứu thương này trước đây do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương sở hữu và mới bàn giao cho Sở Tài chính để làm thủ tục thanh lý do chiếc xe hết thời hạn sử dụng.

Video: Chú hải cẩu nô đùa với người dân trước khi bị đánh chết

 

Nguyễn Vui
Bình luận
vtcnews.vn