Nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc, dân mạng hoang mang tột độ

Thời sựThứ Bảy, 08/09/2018 14:41:00 +07:00

Cư dân mạng liên tục đăng tải những thông tin, hình ảnh 2 đợt dư chấn nhẹ ở Hà Nội khiến nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc khiến nhiều người hoang mang.

Liên quan đến việc Hà Nội xảy ra rung lắc ở nhiều nhà cao tầng, mạng xã hội Facebook xuất nhiều thông tin, hình ảnh về 2 đợt dư chấn này được dân mạng đăng tải, chia sẻ một cách chóng mặt khiến dư luận hoang mang.

Trên nhóm Facebook có tên OFFB với hàng trăm nghìn lượt người theo dõi, tài khoản có tên "Choyêuthương Quayvề" đăng tải thông tin: "Bác nào có căn hộ ở tòa nhà gần bến xe Lương Yên cũ thì về nhà ngay đi ạ. Tòa nhà đang nghiêng rất là nhanh và đang có dấu hiệu đổ sập bất cứ lúc nào. Hiện tại đã có lực lượng cứu hỏa đến hiện trường rồi. Em vừa chạy qua đó đang tắc kinh khủng luôn".

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải và chia sẻ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người và không ít trong số đó tỏ ra hoang mang, lo lắng. 

1 6

 

41215749_276863399804339_242027935479889920_n

 Thông tin về 2 đợt rung lắc ở Hà Nội xảy ra sáng 8/9 được cư dân mạng lan truyền trên mạng một cách chóng mặt khiến dư luận hoang mang. (Ảnh chụp từ màn hình)

Tài khoản Facebook "Linh Mon" chia sẻ: "Hú hồn hú vía, đang đi thang máy thấy lắc kinh hoàng, chạy ra vội vừa đi ra thang bộ thấy mọi người chạy toán loạn hô hào động đất, động đất rồi... Thế là cũng hoảng hồn lao xuống... đến giờ vẫn run".

Trong khi đó, tài khoản Facebook có tên "Đức Bin" chia sẻ: "Em đang ăn bát bún thì nghe hô hoán, công nhân chạy tán loạn. Hỏi thì bảo chung cư đang xây bị rung lắc nên họ chạy hết, sợ đổ. Toàn bộ dân hò nhau chạy. Bác nào đi thì tránh đường từ cây xăng Lương Yên ra Trần Khát Chân mới nhé".

Bình luận trong thông tin tài khoản Facebook "Đức Bin", tài khoản có tên "Trịnh Xuân Trường" thông tin: "Em ở Time City xác nhận cũng chịu ảnh hưởng dư chấn động đất nhé. Cả nhà vừa chạy, có vẻ địa bàn ảnh hưởng khá rộng: Ba Đình - Hoàng Mai - Thanh Xuân".

photo-1-15363761426001367652737-1018243

 

3 6

 

fb_img_1536378043307-3-1044596 3

 Dân mạng hoang mang vì thông tin dư chấn gây rung lắc làm nhà cao tầng ở Hà Nội nghiêng ngả. (Ảnh: FB)

Một số tài khoản Facebook tỏ ra nắm rõ thông tin khi cho rằng, hai đợt rung lắc mới xảy ra ở Hà Nội là dư chấn của trận động đất 5,3 độ richter xảy ra sáng 7/9 ở khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

4 6

 

5 6

 

Liên quan đến 2 đợt rung lắc nói trên, trả lời PV VTC News, TS Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và đang tiếp tục theo dõi sát sao. 

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cho hay, với kinh nghiệm của người làm trong ngành thì 2 đợt rung lắc mới xảy ra ở Hà Nội xuất phát từ dư chấn của trận động đất có độ lớn 5,3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông) ở khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Trưa 8/9 Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu thông tin, vào hồi 2h31 (giờ GMT) ngày 8/9, tức 9h31 (giờ Hà Nội) ngày 8/9, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Video: Toà nhà rung lắc nghi động đất, dân Hà Nội tháo chạy

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn