Lời khai rợn người của tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 8 người chết ở Hải Dương

Thời sựThứ Ba, 22/01/2019 16:26:00 +07:00

Tài xế Lương Văn Tâm khai sử dụng ma túy từ nhiều ngày trước, khi lái xe hắn đang ngủ gật, giật mình tỉnh dậy thì xe đã tông vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sỹ ở Hải Dương.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc, 8 người chết ở Hải Dương, chiều 22/1, thông tin với báo chí, Đại tá Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Tâm (SN 1991, quê ở Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) lái xe tải BKS: 29C – 71953 gây ra vụ tai nạn kinh hoàng làm 16 người thương vong tại quốc lộ 5 qua địa phận xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương).

Ngày 22/1, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã lấy lời khai của tài xế và những người có mặt trên chiếc xe tải gây tai nạn kinh hoàng.

Bước đầu, Lương Văn Tâm (SN 1991, quê ở Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) khai nhận hắn là người lái xe tải BKS: 29C – 71953 gây ra vụ tai nạn kinh hoàng làm 16 người thương vong tại quốc lộ 5 qua địa phận xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương).

luong van tam

 Lương Văn Tâm tại cơ quan công an.

Lương Văn Tâm không nhớ rõ thời điểm nào sử dụng ma túy, lúc thì hắn khai dùng ma túy “đá” từ thứ Ba (ngày 15/1), sau đó lại khai ''chơi'' ma túy vào thứ Sáu (17/1).

Khi được lực lượng chức năng đưa đi xét nghiệm, Tâm không tin trong máu còn ma túy nên nhiều lần xin được xét nghiệm lại. Các bác sỹ tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành đã nhiều lần kiểm tra lại và kết quả test ma túy đều cho kết quả Tâm dương tính với ma túy “đá” – ketamine.

Lương Văn Tâm khai nhận, ngày 21/1, Tâm và 2 phụ xe nhận hàng từ Hà Nội về Hải Phòng giao hàng. Chiều cùng ngày, khi đi trên quốc lộ 5 tới địa điểm tỉnh Hải Dương, Tâm nói mệt nên cả 3 dự định sẽ đổi cho người khác lái khi đi qua trạm thu phí Hải Phòng.

Tuy nhiên, khi đi tới cầu vượt Kim Lương, Tâm đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người thiệt mạng.

IMG_9623 copy

 Vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng.

Tâm khai lúc lao vào đoàn người đi trên đường là do ngủ gật, đầu óc không tỉnh tảo. Khi giật mình nhận ra thì đã quá muộn, Tâm liên tục đánh lái do hoảng hốt nên gây ra tình trạng xe chạy zic zắc khi lao vào đoàn người rồi đâm sang làn ô tô, lao vào dải phân cách giữa quốc lộ 5.

Sau khi tai nạn xảy ra, vì hoảng sợ, Tâm và 2 phụ lái rời khỏi hiện trường để tránh bị người dân trong khu vực hành hung. Tuy nhiên, cả 3 người quanh quẩn khu vực tai nạn không xa. Tới tối cùng ngày, những người này đã lên trụ sở Công an huyện Kim Thành trình diện.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn