Lãnh đạo TP.HCM đến chia buồn với gia đình bà Nguyễn Thị Thu trong đêm

Thời sựThứ Năm, 21/02/2019 07:18:00 +07:00

Tối 20/2, nhiều lãnh đạo TP.HCM, đồng nghiệp và người dân đã đến chia buồn với gia đình Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu.

Tối 20/2, gia đình Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu tiếp đồng nghiệp, bà con đến chia buồn. Vòng hoa phúng điếu từ khắp nơi được mang tới, đặt chật lối đi vào con ngõ nhỏ.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, các phó chủ tịch Lê Thanh Liêm, Huỳnh Cách Mạng, Trần Vĩnh Tuyến, Chánh văn phòng UBND Võ Văn Hoan, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM có mặt từ sớm và lưu lại tới rất khuya để bày tỏ lòng thương tiếc với gia quyến.

Bàng hoàng trước sự ra đi của người bạn gắn bó nhiều năm, bà Huỳnh Thị Mai Hoa (51 tuổi) cho biết đã tới phụ giúp gia đình dựng rạp, chuẩn bị tiếp đón đoàn khách tới viếng. Bà Hoa quen biết bà Thu từ khi còn làm Ban Quản lý chợ Hòa Bình, quận 5, khoảng 20 năm trước. 

nguyen-thi-thu

Rất đông người tới nhà riêng thắp hương, chia buồn với gia đình Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Trương Khởi.

"Ngày đó ai là nữ mà làm lãnh đạo thì vất vả lắm, vừa công việc, lại gia đình, nhưng cô Thu lúc nào cũng năng nổ, chăm chỉ, gần gũi với tiểu thương ở chợ. Sau này cô ấy lên làm việc ở quận, huyện, rồi thành phố, nhưng vì nhà gần chợ nên thỉnh thoảng tui vẫn gặp. Bà con ở khu này ai cũng quý mến ba mẹ con nhà đó", bà Hoa kể.

Theo thông báo của gia đình, lễ tẩm liệm người đã khuất diễn ra tại tư gia vào hồi 18h ngày 20/2.

16h ngày 21/2, linh cữu được di chuyển tới Nhà tang lễ Thành phố (25 Lê Quý Đôn, quận 3). Lễ viếng diễn ra vào 18h cùng ngày.

Ngày 23/2, lễ truy diệu sẽ bắt đầu lúc 5h30, lễ di quan lúc 6h. Sau đó, bà Nguyễn Thị Thu sẽ được gia đình đưa về an táng tại quê nhà tại ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

nguyen-thi-thu1

Lãnh đạo TP.HCM tới viếng Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu tại nhà riêng. Ảnh: Trương Khởi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu qua đời lúc 14h40 ngày 20/2 tại nhà riêng vì bệnh nặng. Thời gian gần đây, bà thường xuyên vắng mặt tại các cuộc họp của UBND TP để điều trị.

Sinh ngày 25/7/1966 (quê xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), bà Thu có trình độ học vấn Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị, Cao học Kinh tế chính trị.

Bà là Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Công ty Thương mại quận 5, Bí thư Quận đoàn quận 5, đại biểu HĐND TP khóa IX, Trưởng phòng Kinh tế quận 5, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 5.

nguyen-thi-thu2 3

Người dân, bà con, đồng nghiệp cũ có mặt tại nhà riêng bà Thu để thắp nén hương kính viếng. Ảnh: (Trương Khởi)

Từ năm 2010-2011, bà là Thành ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy Nhà Bè.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2013, bà Thu là là Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè. Bà Thu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2013-2018).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn