Đào hầm thoát nước thải, 2 cha con bị ngạt khí thiệt mạng

Thời sựThứ Ba, 24/04/2018 16:33:00 +07:00

Trong lúc đào hầm thoát nước thải, ông Mười và con trai bị ngạt khí khiến cả 2 người chết tại chỗ.

Ngày 24/4, tin từ Công an xã An Phú, TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm 2 cha con trú tại thôn 9 bị thiệt mạng. 

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Mười (SN 1969) và con trai Nguyễn Thanh Sang (SN 1991) cùng trú thôn 9, xã xã An Phú, TP.Pleiku.

1233

 Gia đình đang lo hậu sự cho người xấu số. (ảnh: CTV)

Trước đó, chiều 23/4, ông Mười cầm xà beng đào hầm sâu 2,5m, đường kính 1,5m, để thông lỗ qua hầm cũ thoát nước thải.

Lúc này, nước thải hầm cũ tràn qua khiến ông Mười bị ngạt khí bất tỉnh. Sau đó, anh Sang (con ông Mười) phát hiện sự việc và lao xuống hầm cứu cha nhưng cũng bị ngạt khí ngất đi. 

Người dân xung quanh phát hiện sự việc và đến ứng cứu 2 nạn nhân nhưng cả 2 người đã chết trước đó. 

"Gia đình ông Mười làm nghề thu mua cá biển rồi hấp bán. Qua nhiều năm hầm rút của gia đình ông Mười bị đầy nên ông quyết định đào thêm hầm mới thì xảy ra sự việc đau lòng trên", một người dân cho biết. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân. 

GIA LINH
Bình luận
vtcnews.vn