Côn trùng lạ tấn công người hàng loạt là kiến ba khoang

Thời sựThứ Hai, 10/09/2012 08:03:00 +07:00

(VTC News) - Lượng côn trùng đã bị "triệt hạ" đáng kể nhưng nhiều người dân lại thấy mặt nóng ráp sau khi được phun hoá chất.

(VTC News) - Các cơ quan chức năng đang nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện loài côn trùng cắn người hàng loạt và tìm giải pháp diệt trừ tận gốc loài vật này.

Sau khi VTC News đưa tin về hiện tượng người dân ở khu định cư Hương Sơ (TP.Huế) bị côn trùng lạ tấn công gây gứa gáy, đau rát, sưng rộp tại nhiều bộ phận trên cơ thể như ở vùng mắt, cổ, cằm, hai cánh tay, trên lưng, dưới bụng và hai bên đùi làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt và gây hoang mang cho bà con nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Tý đã bớt đau nhức sau khi được uống thuốc.

Để kịp thời trấn an, đảm bảo cuộc sống cho bà con tại khu tái định cư Hương Sơ được ổn định. Ngay trong chiều cùng ngày (8/9) Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với các Trung tâm y tế Dự phòng, Trung tâm Côn trùng – kí sinh trùng cũng như Trạm Y tế phường Hương Sơ đã cử cán bộ, lực lượng bác sĩ, y tá trực tiếp xuống khu tái định cư Hương Sơ để khám, cấp thuốc miễn phí, phun hóa chất diệt côn trùng.

Chiều 9/9, có mặt tại khu tái định cư sau khi cán bộ y tế phun hóa chất diệt trừ côn trùng, bước đầu PV nhận thấy đã ngăn chặn được tình trạng côn trùng xâm nhập vào nhà dân. Lượng côn trùng lạ này đã giảm hẳn xuống còn lác đác vài con trong phòng ở.

Trong khi đó, những người bị côn trùng lạ tấn công sau khi được Trung tâm y tế cấp thuốc uống miễn phí sức khỏe dần được ổn định.

Chị Nguyễn Thị Tý, người dân sống ở tầng 4, dãy nhà G5 tại khu tái định cư Hương Sơ một trong những nạn nhân bị loại côn trùng lạ tấn công phải sống trong tình trạng sốt cao, vùng mắt bị sưng húp, đỏ tái, mọng nước mủ, sau khi được uống thuốc do lực lượng y tế về khám, cấp phát sức khỏe đã dần ổn định trở lại, những vết thương đã bớt sưng, không còn đau nhức.

Đồng ruộng gần khu tái đinh cư được cho là nơi côn trùng lạ trú ẩn
.

Tuy nhiên, nhiều người dân sinh sống tại khu tái định cư Hương Sơ phản ánh, ngay sau khi lực lượng y tế phun thuốc diệt trừ côn trùng trong tối và cả ngày 9/9 đã có rất nhiều người dân, đặc biệt là những người già và trẻ nhỏ trên vùng mặt cảm thấy nóng ráp, đỏ ửng khiến cho bà con cảm thấy rất khó chịu.

Nhiều người cảm thấy bức bối vì khuôn mặt lúc bị nóng ráp nên đã liên tục dùng khăn ngâm nước lạnh đắp và lau mặt để hạ nhiệt.

Theo Thạc sĩ – Bác sĩ Hoàng Văn Hội, Giám đốc Trung tâm phòng chống sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng tỉnh Thừa Thiên – Huế, loại côn trùng trên là kiến ba khoang. Đây là loại côn trùng đã từng xuất hiện khá nhiều tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và một số tỉnh thành trên cả nước như: TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng.

Kiến ba khoang xuất hiện nhiều vào đầu mùa thu, thời điểm mưa nhiều và sau mùa gặt. Đây là loại côn trùng thường hay xuất hiện vào ban đêm, đặc biệt, ở những nơi có ánh điện sáng, đèn nê-ông…

Cũng theo ông Hội, trong cơ thể kiến ba khoang có chứa độc tố tên Pederin (C24H4309N). Khi con vật đã chết khô và qua 8 năm thì độc tính vẫn tồn tại. Pederin có tính xuyên thấm qua da, là độc chất tự nhiên.

Và khi loài kiến này chạm vào cơ thể người gây nên cảm giác ngứa, thì theo phản xạ con người ta hay dùng tay đập hoặc giết chết thì chất độc trong cơ thể kiến ba khoang sẽ bám vào da và nếu không rửa sạch chỗ côn trùng tiếp xúc sẽ gây triệu chứng phồng rộp da, nổi mụn nước.

Nguyễn Thu
Bình luận
vtcnews.vn